Tòa thánh bác bỏ những giải thích lệch lạc

của báo chí về quyết định

của Tối Cao pháp viện Hoa kỳ

 

Tòa thánh bác bỏ những giải thích lệch lạc của báo chí về quyết định của Tối Cao pháp viện Hoa kỳ.

Vatican [CWN 1/7/2010] - Tòa thánh bác bỏ những giải thích lệch lạc của báo chí về quyết định của Tối cao Pháp Viện Hoa kỳ không xét đơn kháng cáo của Tòa thánh.

Mới đây, Tối Cáo Pháp Viện Hoa kỳ loan báo sẽ không xét đơn kháng cáo của Tòa Thánh về việc một Tòa án tại bang Oregon cho phép đưa Tòa thánh ra xét xử vì hành động lạm dục tình dục trẻ em của một linh mục.

Hai ngày sau khi Tối Cáo Pháp Viện Hoa Kỳ đưa ra quyết định trên đây, ông Jeffrey Lena, luật sư của Tòa thánh đã bác bỏ những giải thích lệch lạc của báo chí về quyết định trên đây của Tối Cáo Pháp Viện Hoa kỳ.

Phát biểu trên Ðài Vatican, luật sư Lena khẳng định rằng Tòa thánh không hề có nguy cơ bị "phá sản" và Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ cũng không hề chối bỏ chủ quyền quốc gia và tính miễn tố của Tòa thánh.

Luật sư của Tòa thánh giải thích rằng khi đưa ra quyết định trên đây, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ chỉ muốn nói rằng Tòa sẽ không giải quyết vấn đề này mà thôi.

Sở dĩ tòa án tại bang Oregon quyết định tuy tố Tòa thánh là vì xem vị linh mục có hành vi lạm dụng tình dục như một nhân viên của Tòa Thánh. Nhưng theo luật sư Lena, những yếu tố để xem đương sự có phải là nhân viên của Tòa thánh không phải là: đương làm việc mỗi ngày dưới sự kiểm soát của Tòa Thánh, Tòa thánh trực tiếp trả lương và đóng bảo hiểm cho đương sự, Tòa thánh cũng như đương sự đều biết rõ đương sự là nhân viên của Tòa thánh. Không có bất cứ yếu tố nào được tìm thấy trong trường hợp này. Tòa thánh hoàn toàn không biết đến vị linh mục cho tới khi ông bị đưa ra tòa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page