Tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh

về hiệp nhứt Kitô giáo

 

Tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Vatican [CWN 1/7/2010] - Tòa thánh loan báo Ðức thánh cha Benedicto XVI đã bổ nhiệm một vị Giám mục Thụy sĩ thay thế Ðức hồng y Walter Kasper trong chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Năm mùng 1 tháng 7 năm 2010, Tòa thánh cho biết: Ðức cha Kurt Koch, Giám mục Basel, chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã được Ðức thánh cha bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo. Nhân dịp này, Ðức thánh cha cũng nâng Ðức cha Koch lên hàng Tổng giám mục.

Việc bổ nhiệm này đã được nhiều người đoán trước. Trong một cuộc họp báo hôm 25 tháng 6 năm 2010, Ðức hồng y Kasper cũng đã loan báo rằng ngài sẽ chấm dứt nhiệm vụ tại giáo triều. Việc chọn Ðức cha Koch để thay thế Ðức hồng y Kasper đã được thảo luận rộng rãi tại giáo triều hồi tuần trước.

Hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới đã hoan nghênh việc bổ nhiệm Ðức cha Koch vào chức vụ mới này. Mục sư Olav Fykse Tveit, tổng thư ký hội đồng các Giáo hội Kitô thế giới nói rằng Ðức cha Koch là người rất cởi mở và rất dấn thân cho công cuộc đại kết. Mục sư này hy vọng rằng đức tân chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo sẽ tiếp tục đường lối của vị tiền nhiệm.

Sinh tại Thụy sĩ năm 1950, Ðức cha Koch chịu chức linh mục năm 1982 và được bổ nhiệm làm Giám mục Basel năm 1995.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page