Báo Người Quan Sát Roma cho rằng

chính người thổ dân Paraguay

đã phát minh ra bóng đá

 

Báo Người Quan Sát Roma cho rằng chính người thổ dân Paraguay đã phát minh ra bóng đá.

Roma [CNA 29/6/2010] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa thánh cho rằng chính người thổ dân Paraguay đã phát minh ra bóng đá.

Trong cơn sốt World Cup, báo Người quan sát Roma cho phổ biến một bài viết để lập luận rằng người thổ dân Guarani tại Paraguay là những người đã phát minh ra bóng đá.

Với tựa đề "Người Guarani đã phát minh ra bóng đá", ký giả Gianpaolo Romanato khẳng định rằng bóng đá đã được khai sinh vào thế kỷ 17 tại vùng mà ngày nay gọi là Paraguay.

Tài liệu mà ký giả này dựa vào để đưa ra khẳng định trên đây là một bài ký sự của một linh mục Dòng Tên người Tây Ban Nha tên là Jose Manuel Peramas. Cha Peramas đã sống nhiều năm tại cứ điểm truyền giáo của Dòng Tên tại Mini, miền nam thành phố Asuncion. Ðây là một trong 30 địa điểm truyền giáo của Dòng Tên tại thuộc địa Paraguay.

Trong tài liệu, cha Peramas mô tả những trò giải trí của người Guarani trong cuốn sách viết năm 1793 với tựa đề "về cuộc sống và cái chết của 13 người Paraguay".

Vị linh mục Dòng Tên này viết rằng người thổ dân Guarani thường chơi với một trái banh, mặc dù hoàn toàn được làm bằng cao su, nhưng nhẹ và lăn nhanh. Họ không dùng tay để ném trái banh, nhưng dùng chân để đá và chuyền cho nhau một cách nhanh nhẹn và chính xác.

Ký giả Romanato viết rằng, mặc dù người Anh có thể không đồng ý, nhưng cách đây ba thế kỷ, người Guarani chắc chắn đã "làm chủ" được trái banh. Họ thực sự là hậu duệ của những người đã phát minh ra bóng đá.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page