Các Ðức giám mục kêu gọi hòa giải

giữa Hungary và Slovakia

 

Các Ðức giám mục kêu gọi hòa giải giữa Hungary và Slovakia.

Hungary [CWN 28/6/2010] - Các Ðức giám mục Hungary và Slovakia kêu gọi hòa giải.

Hôm thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2010, các Ðức giám mục Hungary và Slovakia đã kêu gọi dân chúng của hai nước hãy hòa giải với nhau.

Lời kêu gọi chung đã được đưa ra tại một buổi cầu nguyện được tổ chức tại Matraverebely-Szentkut, một thành phố giáp giới giữa hai quốc gia.

Ðức cha Rudolf Balaz, Giám mục Banska Bystrica, Slovakia, nói rằng sự hiện diện của các Ðức giám mục hai nước trong cuộc hành hương của hàng ngàn người là một gương tốt về sự hợp tác giữa hai dân tộc. Cử chỉ này cho thấy mọi cuộc xung đột đều có thể giải quyết được.

Ðức cha Frantisek Tondra, Giám mục Spis County, Slovakia, cho biết các vị chủ chăn của Giáo hội tại hai nước đã đồng ký tên vào một tuyên ngôn chung kêu gọi hòa giải hồi năm 2006. Các ngài kêu gọi các chính trị gia của hai nước cũng hãy làm như thế.

Về phần mình, Ðức cha Miklos Beer, Giám mục Vac, Hungary, nói rằng giáo phận của ngài sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ qui tụ giáo dân của hai nước.

Ngày cầu nguyện chung của các tín hữu Hungary và Slovakia hôm thứ Bảy 26 tháng 6 năm 2010 là buổi cầu nguyện lần thứ ba kể từ khi xảy ra các cuộc xung đột giữa hai bên sau khi hai chính phủ ban hành những biện pháp ảnh hưởng đến cộng đồng thiểu số Hungary tại Slovakia. Ðược biết: mới đây chính phủ Hungary cấp quyền công dân cho những người Hungary sống ở nước ngoài, trong số này có khoảng 10 phần trăm sống tại Slovakia. Biện pháp này đã khiến thủ tướng Slovakia gọi Hungary là "một nước cực đoan xuất khẩu nạn dịch Phát xít của mình". Lời tuyên bố này đã tạo ra nhiều căng thẳng giữa hai nước.

Hungary có 10 triệu dân, trong số này có 55 phần trăm theo Công giáo. Trong khi đó, dân số Slovakia là 5 triệu rưởi người, với 75 phần trăm theo Công giáo.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page