Các thành viên của

Ủy ban xử lý những cáo buộc

về lạm dụng tình dục

của Giáo hội Bỉ từ chức

 

Các thành viên của "Ủy ban xử lý những cáo buộc về lạm dụng tình dục của Giáo hội Bỉ" từ chức.

Bruxelles, Bỉ [Zenit 28/6/2010] - Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban xử lý những cáo buộc về lạm dụng tình dục thuộc Giáo hội Bỉ từ chức.

Ðược biết đây là một ủy ban do Giáo hội thành lập nhằm đón tiếp các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Chủ tịch và các thành viên của Ủy ban xin từ chức tiếp theo vụ bố ráp của cảnh sát tại nhiều nơi trong Tổng giáo phận Malines-Bruxelles hôm thứ Năm 24 tháng 6 năm 2010. Ðây là hành động đã bị Ðức thánh cha Benedicto XVI và Tòa thánh lên tiếng phản đối.

Lý do đầu tiên được chủ tịch và các thành viên của Ủy ban đưa ra để xin từ chức là vì không còn điều kiện để tiếp tục làm việc: tất cả mọi hồ sơ và tài liệu làm việc đều bị cảnh sát tịch thu.

Lý do thứ hai quan trọng hơn: đó là sự tín nhiệm của các nạn nhân đối với Ủy ban. Một khi tính "bảo mật" là điều kiện thiết yếu để Ủy ban có thể tồn tại không còn được tôn trọng nữa, thì Ủy ban không thể tiếp tục làm việc.

Các thành viên của Ủy ban nhấn mạnh rằng họ luôn tìm cách bảo vệ mọi quyền lợi của các nạn nhân. Nếu không có sự tín nhiệm giữa Ủy ban và các nạn nhân, thì chẳng còn ai dám tìm đến Ủy ban để thố lộ tâm tình nữa.

Trong một thông cáo, Ủy ban loan báo rằng chủ tịch và các thành viên của Ủy ban sẽ chính thức từ chức vào ngày 1 tháng 7 năm 2010 và trao trả trách nhiệm lại cho các Ðức giám mục Bỉ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page