Tòa thánh nhìn nhận có sai lầm

trong sự quản lý của Bộ Truyền Giáo

 

Tòa thánh nhìn nhận có sai lầm trong sự quản lý của Bộ Truyền Giáo.

Vatican [AFP 28/6/2010] - Tòa thánh nhìn nhận có sai lầm trong sự quản lý của Bộ Truyền Giáo.

Trong một thông cáo được cho phổ biến hôm thứ Hai 28 tháng 6 năm 2010, Tòa thánh nhìn nhận những sai lầm trong việc quản lý của Bộ Truyền Giáo dưới thời Ðức hồng y Crescenzio Sepe, nay là Tổng giám mục Napoli, Ý. Vị Hồng y này đã bị tố cáo có hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, trong thông cáo dài hai trang, Tòa thánh vẫn bênh vực việc làm của vị Hồng y này. Ðược biết hồi tuần qua, một tòa án tại thành phố Perouse, Ý, đã cho điều tra về những hành vi tham nhũng của vị Hồng y này trong giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006.

Thông cáo của Tòa Thánh viết rằng đánh giá tài sản của Bộ Truyền Giáo "dĩ nhiên là một công việc khó khăn và phức tạp" không thể tránh những sai lầm vì những thay đổi của thị trường thế giới.

Bộ Truyền giáo quản lý những cơ sở truyền giáo của Giáo hội tại Phi châu và Á Châu, nhờ lợi tức từ những bất động sản của Vatican, theo ước tính có thể trị giá đến 9 tỷ âu kim.

Theo Tòa thánh, vì giá trị của tài sản này tiếp tục gia tăng, cho nên trong những năm gần đây Tòa thánh đã cho tiết lập những cơ cấu nhằm bảo đảm việc quản lý cho phù hợp với những tiêu chuẩn hiện đại.

Trong thông cáo, Tòa thánh nhấn mạnh rằng bộ truyền giáo có một giá trị và ý nghĩa sâu xa đối với Tòa thánh và toàn thể Giáo hội.

Các thẩm phán tại Perouse nghi ngờ Ðức hồng y Sepe đã bán một bất động sản của Bộ truyền giáo với một giá rẽ cho bộ trưởng Pietro Lunardi, đặc trách về hạ tầng cơ sở. Ðổi lại, ông Lunardi trợ giúp cho Bộ Truyền Giáo 2 triệu rưởi âu kim để làm những công việc mà người ta biết là không bao giờ được thực hiện.

Hồi tuần trước, Ðức hồng y Sepe, vốn là người rất được dân chúng ở Napoli ái mộ, nhấn mạnh rằng sổ sách của bộ truyền giáo dưới thời ngài luôn được phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh phê chuẩn. Ngài khẳng định rằng ngài là nạn nhân của một âm mưu "từ bên ngoài lẫn bên trong Giáo hội".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page