Ðức thánh cha công bố thành lập

Hội đồng tái Truyền giảng Tin mừng

cho các nước Kitô bị tục hóa

 

Ðức thánh cha công bố thành lập Hội đồng tái Truyền giảng Tin mừng cho các nước Kitô bị tục hóa.

Roma (SD 26.28-6-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI quyết định thành lập Hội Ðồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin Mừng cho các quốc gia kitô Tây Âu đã bị tục hóa và đánh mất đi ý thức về Thiên Chúa.

Ðức Thánh Cha đã công bố tin trên đây trong buổi hát kinh chiều trọng thể do ngài chủ sự tại đền thờ thánh Phaolô ngoại thành ngày 28-6 vừa qua, với sự tham dự của phái đoàn của Giáo Hội Chính Thống Costantinopoli.

Giảng trong buổi hát Kinh Chiều I kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô Phaolô Bổn Mạng Giáo Hội Roma, Ðức Thánh Cha đã đề cập tới sứ mệnh truyền giáo của Giáo Hội và nêu bật sự cấp thiết phải rao giảng Tin Mừng cho con người thời nay khắp nơi trên thế giới này. Ý thức truyền giáo này đã được Ðức Giáo Hoàng Phaolo VI đặc biệt lưu tâm với Thượng Hội Ðồng Giám Mục về truyền giáo triệu tập hồi năm 1974, và đặc biệt đã được Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đẩy mạnh trong triều đại của người, với các chuyến công du mục vụ đó đây trên thế giới và các giáo huấn về việc truyền giảng Tin Mừng mới. "Mới" không phải trong nội dung, nhưng trong lòng hăng say rộng mở cho ơn thánh của Chúa Thánh Thần, là sức mạnh luật mới của Tin Mừng, là Ðấng luôn canh tân Giáo Hội; "mới" trong các phương thức rao giảng thích hợp với các thời điểm và tình trạng khác nhau; "mới" vì nó cũng cần thiết đối với các quốc gia đã được nghe loan báo Tin Mừng. Trong thế giới này Giáo Hội là một sức mạnh canh tân mênh mông, không phải vì sức lực của riêng mình, mà vì sức mạnh của Tin Mừng, trong đó có hơi thở của Chúa Thánh Thần, của Thiên Chúa tạo dựng và cứu rỗi thế giới.

Ðức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng: Trước các thách đố lịch sử, xã hội và tinh thần, rất thường khi các Chủ Chăn của Giáo Hội cũng sống trở lại kinh nghiệm sự bất lực của các Tông Ðồ xưa kia, trước đám đông dân chúng đói khát. Nhưng chính Chúa Giêsu đã chứng minh cho các vị thấy rằng với đức tin nơi Thiên Chúa không có gì là không thể làm được, và một ít bánh và cá được làm phép và chia sẻ có thể khiến cho mọi người khỏi đói. Nhưng không phải chỉ có cái đói vật chất, mà còn có một cái đói sâu xa hơn, mà chỉ Thiên Chúa mới làm cho no thỏa. Con người của ngàn năm thứ ba cũng ước mong một cuộc sống đích thực và tràn đầy: nó cần sự thật, sự tự do sâu xa và tình yêu nhưng không. Cả trong các sa mạc của thế giới tục hóa, linh hồn con người cũng đói khát Thiên Chúa hằng sống. Chính vì thế Ðức Gioan Phaolô II mới khẳng định rằng sứ mệnh Chúa Kitô cứu thế giao phó cho Giáo Hội vẫn chưa thành toàn. Nó mới chỉ ở bước đầu và cần phải dồn toàn lực dấn thân thực hiện nó. Có những vùng trên thế giới chưa được nghe loan báo Tin Mừng; có những vùng đã tiếp nhận Tin Mừng nhưng cần được đào sâu hơn; và cũng có những vùng Tin Mừng đã từng đâm rễ sâu tạo ra truyền thống kitô, nhưng trong các thế kỷ qua việc tục hóa đã khiến cho chúng bị khủng hoảng nặng nề, đánh mất đi ý thức đức tin và sự tùy thuộc Giáo Hội. Và đây đã là lý do khiến cho Ðức Thánh Cha thành lập Hội đồng tòa thánh tái truyền giảng Tin Mừng cho các quốc gia kitô tây âu.

Sau buổi hát Kinh Chiều Ðức Thánh Cha đã làm phép khánh thành một vài công trình xây cất đã được hoàn thành nhân Năm Thánh Phaolô: mộ của thánh nhân, các cơ cấu tiếp đón tín hữu hành hương, nhà bán sách và kỷ vật, nhà để mấy ngàn chiếc ghế dùng cho các buổi cử hành phụng vụ trong đền thờ, nhà kho, phòng thí nghiệm bảo trì các di tích và mái che các di tích của đền thờ bị cháy năm 1823 và viện bảo tàng (SD 26.28.6-2010).

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page