Các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới

kêu gọi xóa bỏ nghèo đói

và bảo vệ môi sinh

 

Các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới kêu gọi xóa bỏ nghèo đói và bảo vệ môi sinh.

Winnipeg, Canada [CNS 26/6/2010] - Các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới kêu gọi xóa bỏ nghèo đói và bảo vệ môi sinh.

Tại Hội Nghị thượng đỉnh các tôn giáo thế giới được tổ chức tại Winnipeg, Manitoba, Canada, khoảng 80 nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đã kêu gọi các nước giàu mạnh nhứt thế giới hãy nỗ lực hơn nữa để xóa bỏ nghèo đói, đẩy mạnh tình liên đới toàn cầu và bảo vệ môi sinh.

Ðược biết các nhà lãnh đạo khối G8 sẽ họp thượng đỉnh tại Huntville, Ontario, trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2010 và một cuộc họp thượng đỉnh khác qui tụ các lãnh tụ khối G20 cũng được tổ chức tại thành phố Toronto trong hai ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2010.

Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới kêu gọi các nguyên thủ quốc gia trong hai khối hãy quan tâm đến những cam kết mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra năm 2001 liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo trên thế giới.

Trong tuyên ngôn 4 trang được đưa ra hôm 23 tháng 6 năm 2010, các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới khẳng định rằng tuy có những truyền thống khác nhau, nhưng tất cả mọi dân tộc đều có những lịch sử phong phú và đều ước mơ một cách mãnh liệt để chấm dứt nghèo đói, chăm sóc trái đất và xây dựng hòa bình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page