Sứ thần Tòa thánh tại Mehico

kêu gọi người Công giáo sống đức tin

 

Sứ thần Tòa thánh tại Mehico kêu gọi người Công giáo sống đức tin.

Mehico [Zenit 24/6/2010] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Mehico kêu gọi người Công giáo sống đức tin.

Phát biểu tại hội nghị với chủ đề "linh mục trong thế giới ngày nay" nhân dịp bế mạc năm linh mục, Ðức cha Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Mehico, nói rằng chính nhờ đức tin và những giá trị của mình cũng như chứng tá trong đời sống công cộng mà người Công giáo có thể đóng góp một cách cụ thể vào việc giải quyết bao nhiêu vấn đề của xứ sở.

Theo đức Sứ thần Tòa thánh tại Mehico, chỉ dựa trên các giá trị đích thực mà Mehico mới có thể tìm kiếm những giải pháp cho vấn đề tham nhũng và bạo động. Ngài nói rằng chính dựa trên nền tảng này mà chúng ta có thể giúp dân chúng có được một nền giáo dục tốt đẹp hơn cũng như xây dựng những gia đình lành mạnh hơn. Ðây có thể là sự đóng góp của Giáo hội.

Về chủ đề của hội nghị là linh mục trong thế giới ngày nay, Ðức cha Pierre nói rằng ngài chỉ lập lại giáo huấn của Ðức thánh cha Benedicto XVI: linh mục cần phải không ngừng canh tân và đào sâu ơn gọi của mình.

Riêng về lập trường của Giáo hội đối với tình trạng bạo động trên thế giới hiện nay, đức Sứ thần Tòa thánh nhấn mạnh rằng Giáo hội là những công dân tuyên xưng niềm tin Công giáo, cho nên Giáo hội cũng quan tâm đến vấn đề này như mọi người.

Cuối cùng, Ðức cha Pierre nhắc lại rằng cách đây vài tuần, các Ðức giám mục Mehico đã cho công bố một tài liệu trong đó các ngài khẳng định rằng Mehico là một nước bệnh hoạn. Các ngài đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, trong đó quan trọng nhứt là việc giáo dục.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page