Ðức hồng y chủ tịch

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ

viếng thăm Cuba

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viếng thăm Cuba.

Havana [CWN 24/6/2010] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ viếng thăm Cuba.

Ðức hồng y Francis George, Tổng giám mục Chicago, chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, hiện đang có mặt tại Cuba để gặp gỡ với các nhà lãnh đạo chính phủ và Giáo hội tại đây.

Chuyến viếng thăm Cuba của Ðức hồng y George tiếp nối chuyến viếng thăm mới đây của Ðức cha Dominque Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh.

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viếng thăm Cuba là để đáp lễ chuyến viếng thăm Hoa kỳ của Ðức cha Dionisio Garcia, chủ tịch Hội đồng Giám mục Cuba hồi năm 2009.

Chuyến viếng thăm của Ðức hồng y George diễn ra vào thời điểm chính phủ cộng sản Cuba đã tỏ thiện chí muốn lắng nghe tiếng nói của hàng giáo phẩm Công giáo nước này, bằng cách trả tự do cho một tù nhân chính trị và cho di chuyển một số khác về địa phương của họ để được gần gũi với gia đình.

Trong chuyến viếng thăm, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đến Santiago, thành phố lớn thứ hai của Cuba. Tại đây ngài cử hành thánh lễ trong nhà thờ chính tòa và gặp gỡ với các linh mục. Ngoài ra, Ðức hồng y cũng hành hương đến Trung Tâm Thánh Mẫu Cobre. Giáo hội tại Cuba dự định mừng 400 năm Ðức Mẹ hiện ra tại đây vào năm 2012 và hy vọng Ðức thánh cha sẽ viếng thăm Cuba trong dịp này.

Năm 1612, 3 người đánh cá tại mỏ chì Cobre đã tìm thấy một bức tượng bằng gỗ nổi trên mặt nước có tước hiệu "Ta là Ðức Trinh Nữ Bác Ái".

Từ đó, Ðức Mẹ với tước hiệu này đã trở thành quan thầy của xứ sở.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page