Ðức Thánh Cha cổ võ trợ giúp

các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương

 

Ðức Thánh Cha cổ võ trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương.

Vatican (SD 24 và 25-6-2010) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 cám ơn và ca ngợi các tổ chức bác ái Công Giáo gia tăng trợ giúp việc đào tạo và huấn luyện hàng giáo sĩ của các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương, đặc biệt tại Trung Ðông.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 25 tháng 6 năm 2010 dành cho 75 tham dự viên khóa họp thứ 83 của các tổ chức trợ giúp Giáo Hội Công Giáo Ðông phương, gọi tắt là Roaco, vừa kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của Ðức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương.

Lên tiếng trong dịp này, Ðức Thánh Cha nhìn nhận nhờ Năm Linh Mục vừa kết thúc, các thành quả dồi dào về sự thánh thiện đã nảy sinh không những cho các linh mục nhưng còn cho toàn thể Dân Chúa. Ngài nói: "Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh củng cố những dấu chỉ ấy về lòng từ nhân của Chúa, qua hồng ân ơn gọi, mà cộng đoàn Giáo Hội tại Tây cũng như Ðông phương đang rất cần.

Ðức Thánh Cha cũng khẳng định với đại diện các tổ chức bác ái rằng "Anh chị em đã giúp đỡ việc huấn luyện các ứng sinh tiến lên thánh chức, vốn là điều ưu tiên, nhưng còn chu cấp những nhu cầu của hàng giáo sĩ hoạt động mục vụ, ví dụ trợ giúp việc thường huấn về tinh thần và văn hóa, cũng như giúp đỡ giáo sĩ trong hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật hoặc tuổi già sức yếu".

Cũng trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha đề cập đến Thượng Hội Ðồng Giám Mục Trung Ðông sẽ nhóm vào tháng 10 năm nay tại Roma và hồi đầu tháng 6 vừa qua ngài đã công bố tài liệu làm việc của công nghị Giám Mục này trong cuộc viếng thăm tại đảo Chypre.

Ðức Thánh Cha ghi nhận sáng kiến của các Giám Mục đề nghị triệu tập Thượng Hội Ðồng Giám Mục Trung Ðông đã mang lại những thành quả tốt đẹp về hiệp thông và làm chứng tá. Ngài bày tỏ sự hài lòng vì sự cộng tác rộng rãi giữa các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương với nhau trong lãnh vực này. Nỗ lực chung như thế sẽ đưa tới những kết quả tốt đẹp.

Ðức Thánh Cha cũng nói rằng: "Trong đoàn chiên bé nhỏ là các cộng đoàn Công Giáo ở Trung Ðông, có tương lai của Thiên Chúa đang hoạt động và con đường hẹp mà Giáo Hội này đang trải qua, đã được Tin Mừng mô tả là con đường dẫn đến sự sống (Mt 7,13-14). Vì thế, chúng ta hãy luôn luôn ở cạnh các Giáo Hội này và nâng đỡ họ".

Hôm 24 tháng 6 năm 2010, trong phiên họp cuối của tổ chức Roaco, Ðại diện Tòa Thánh tại Jerusalem và vùng Thánh Ðịa, Ðức Tổng Giám Mục Antonio Franco, và Cha Pierbattista Pizzaballa, Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Ðịa, đã trình bày về tình hình Giáo Hội tại lãnh thổ này, với các vấn đề hiện nay và các sáng kiến nhắm nâng đỡ các tín hữu Kitô.

Trong khóa họp, với sự tham dự của đại diện nhiều tổ chức từ thiện Công Giáo quốc tế, người ta nhận thấy có sự sẵn sàng mạnh mẽ hơn trong việc bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các tín hữu Kitô tại Thánh Ðịa và vùng Trung Ðông.

Các cuộc trao đổi tin tức và thảo luận tại Khóa họp cho thấy những ưu tiên cần được hỗ trợ trong hoạt động mục vụ, xã hội, giáo dục và từ thiện của Giáo Hội, đặc biệt là các thách đố về đại kết Kitô và liên tôn.

Các cơ quan từ thiện trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương cũng nói lên nhiều mong đợi nơi Thượng Hội Ðồng Giám Mục Trung Ðông sẽ nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 24-10 năm 2010. (SD 25 và 24-6-2010)

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page