Chính phủ Pakistan không muốn

chấm dứt kỳ thị tôn giáo

 

Chính phủ Pakistan không muốn chấm dứt kỳ thị tôn giáo.

Pakistan [Zenit 23/6/2010] - Chính phủ Pakistan không muốn chấm dứt kỳ thị tôn giáo.

Nhân một chuyến viếng thăm Âu Châu, ông Peter Jacob, tổng thư ký của Ủy ban Công lý và hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan, nói với hãng thông tấn Asianews rằng tại Pakistan, "viện lý do bảo toàn bản sắc Hồi giáo và chiến tranh chống khủng bố, chính phủ vẫn tiếp tục duy trì các luật lệ kỳ thị tôn giáo".

Ông Jacob nhấn mạnh rằng bản sắc Hồi giáo và cuộc chiến chống khủng bố là hai cái cớ mạnh nhứt để chính phủ Pakistan từ chối loại bỏ luật chống phạm thượng và những luật khác có nội dung kỳ thị đối với những người ngoài Hồi giáo.

Nhưng ông Jacob nói rằng những can thiệp của Liên Âu và Hoa kỳ về vấn đề này cho thấy rằng Giáo hội Công giáo tại Pakistan không phải là tổ chức đơn độc trong cuộc chiến chống lại những luật lệ kỳ thị tôn giáo.

Ông Jacob đến Âu Châu để tham dự một hội nghị do Nhóm có tên là "Ủng hộ Pakistan" tổ chức. Ðây là một mạng lưới quốc tế hoạt động dưới sự đỡ đầu của Liên Hiệp Quốc.

Tổ chức này họp nhau mỗi năm một lần để thảo luận về những vấn đề liên quan đến Pakistan. Năm nay (2010), các cuộc thảo luận xoay quanh các luật lệ kỳ thị tôn giáo và vấn đề giáo dục. Các tham dự viên đặc biệt chú trọng đến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo tại Pakistan. Ông Jacob cho biết: luật mới về trường học cũng hoàn toàn giống như luật cũ, nghĩa là cũng vẫn kỳ thị đối với các học sinh ngoài Hồi giáo, bằng cách đưa vào các sách giáo khoa và chương trình giảng dạy những tư tưởng lệch lạc và nguy hiểm.

Mặt khác, ông Jacob cũng nói rằng các dân biểu Pakistan rất sợ vấn đề tôn giáo.

Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại đây đang tìm đủ mọi cách để lên tiếng, nhứt là xuyên qua các diễn đàn quốc tế.

Ông Jacob nói: hy vọng một ngày nào đó chính phủ sẽ nhận ra được tính cách vô dụng và tàn ác của các luật kỳ thị tôn giáo và sẽ tìm cách cải thiện tình trạng hiện nay.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page