Các Ðức giám mục Ấn độ lên án

dự luật hợp pháp hóa việc mang thai thế

 

Các Ðức giám mục Ấn độ lên án dự luật hợp pháp hóa việc mang thai thế.

Kerala, Ấn độ [CWN, Asianews 23/6/2010] - Các Ðức giám mục Ấn độ lên án dự luật hợp pháp hóa việc mang thai thế.

Ðược biết: dự luật có tên là "kỹ thuật trợ giúp sản sinh" đã được đệ trình lên Quốc Hội Ấn độ để hợp pháp hóa cuộc kinh doanh trị giá hàng triệu mỹ kim nhằm đáp ứng nhu cầu của những người không có con, nhứt lá các cặp vợ chồng ngoại quốc.

Bản dự thảo luật ngăn cấm việc mang thai mướn và chỉ cho phép các phụ nữ từ 21 đến 35 tuổi được mang thai thế mà không được nhận lợi nhuận. Tuy nhiên, dự luật lại cho phép bất kỳ ai, kể các các cặp vợ chồng không con, được có con theo phương pháp này. Dự luật mở đường cho những người đồng tính được phép mang thai thế và như vậy dẹp bỏ ý thức về gia đình.

Trong một tuyên ngôn vừa được cho công bố, Ðức hồng y Varkey Vithayathil, Tổng giám mục Ernakulam Angamaly thuộc nghi lễ Syro Malabar tại bang Kerala, nói rằng luật này làm đảo lộn tận gốc rễ xã hội Ấn độ và cơ cấu của gia đình cũng như những giá trị của nó. Vị Hồng y này khẳng định rằng "một đứa trẻ được cưu mang 9 tháng sẽ không còn một liên hệ máu mũ nào với người mẹ". Theo ngài, bản chất sinh lý của đứa trẻ nằm trong tay Chúa, chứ không phải khoa học.

Về phần mình, cha Pascoal Carvalho, một thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa thánh về sự sống, nói rằng dự luật này sẽ hợp pháp hóa một điều vô luân và phản tự nhiên.

Trao đổi với hãng thông tấn Asianews, cha Carvalho nói rằng dự luật "tách biệt hoàn toàn chiều kích sản sinh và tính thánh thiêng của hôn phối. Hành động này sẽ tạo ra một tai họa sinh thái cho con người".

Ngoài ra, cũng theo cha Carvalho, hành động này còn tách biệt sự sinh sản ra khỏi tình cha mẹ. Trẻ con sẽ chào đời như những đứa trẻ mồ côi về mặt di truyền".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page