Ðức thánh cha kêu gọi

noi gương thánh Toma Aquinas

trong việc tôn thờ Thánh Thể

 

Ðức thánh cha kêu gọi noi gương thánh Toma Aquinas trong việc tôn thờ Thánh Thể.

Roma [CNA 23/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi noi gương thánh Toma Aquinas trong việc tôn thờ Thánh Thể.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 23 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha trình bày nội dung của bộ tổng luận thần học của thánh Toma tiến sĩ và nhấn mạnh đến sự hài hòa giữa đức tin và lý trí trong trong tư tưởng của thánh nhân.

Bộ tổng luận thần học "Summa Theologica" của thánh Toma là một thu thập những bài viết của thánh nhân dưới dạng hỏi và trả lời, xuyên qua đó ngài đào sâu giáo huấn của Thánh Kinh và của các thánh giáo phụ, nhứt là thánh Augustino.

Khi ôn lại cuộc đời của vị thánh tiến sĩ này, Ðức thánh cha cũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các bí tích, nhứt là lòng tôn kính Thánh Thể của thánh nhân. Ðức thánh cha trích dẫn một câu nói của thánh Toma về Bí Tích Thánh Thể mà thánh nhân gọi là "Cuộc Tử Nạn của Chúa chúng ta có chứa đựng Chúa Giesu Kito là Ðấng đã chịu đau khổ vì chúng ta". Do đó, theo Ðức thánh cha, hiệu quả của cuộc tử nạn cũng là hiệu quả của Thánh Thể.

Ðức thánh cha nói rằng có hiểu được Thánh Thể như thế chúng ta mới thấy tại sao thánh Toma cũng như các vị thánh khác đã khóc vì cảm thương, vì vui mừng và biết ơn mỗi khi dâng Thánh Lễ.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hiện diện trong buổi tiếp kiến: "Chúng ta hãy sốt sắng tham dự Thánh lễ để hưởng được những ơn ích thiêng liêng. Chúng ta hãy sống bằng Mình và Máu Thánh Chúa để không ngừng được nuôi dưỡng bởi ơn thánh Chúa. Chúng ta hãy dừng lại và thường xuyên đến trước Thánh Thể".

Sau buổi tiếp kiến chung hằng tuần, Ðức thánh cha đã nhận được hàng chục ngàn lời nhắn gởi để bày tỏ sự nâng đỡ dành cho ngài. Ðây là một sáng kiến của một đài truyền hình Ý. Sáng kiến này là một phần của cuộc vận động qua đó người Công giáo Ý và các phong trào Giáo hội muốn bày tỏ tình liên đới với Ðức thánh cha trong buổi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng hôm 16 tháng 5 năm 2010. Cuộc biểu dương đã qui tụ tại quảng trường thánh Phero trên 200 ngàn người.

Với sáng kiến này, hôm thứ Tư 23 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha đã nhận được khoảng 20 ngàn lời bày tỏ tình liên đới và ủng hộ. Các lời ủng hộ này đã được in ra thành 2,300 trang kèm theo một bài suy tư của Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page