Tòa thánh kêu gọi thế giới quan tâm

đến quyền được hưởng thuốc men

của trẻ em và người nghèo

tại các nước đang phát triển

 

Tòa thánh kêu gọi thế giới quan tâm đến quyền được hưởng thuốc men của trẻ em và người nghèo tại các nước đang phát triển.

Geneve [CWN 22/6/2010] - Tòa thánh kêu gọi thế giới quan tâm đến quyền được hưởng thuốc men của trẻ em và người nghèo tại các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Ðức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneve, Thụy sĩ, than phiền về việc trả em và người nghèo tại các nước đang phát triển không được chăm sóc y tế vì thiếu thuốc men và các dụng cụ chẩn đoán.

Theo Ðức cha Tomasi, "các thứ bệnh do nghèo đói hiện vẫn chiếm đến 50 phần trăm gánh nặng của bệnh tật tại các nước đang phát triển. So sánh với các nước phát triển, tỷ lệ này cao gắp 10 lần. Hiện mỗi năm có thêm 100 triệu người lâm vào tình trạng nghèo đói vì họ không có tiền để mua bảo hiểm y tế. Tại các nước đang phát triển, bệnh nhân phải tự trả từ 50 đến 90 phần trăm thuốc men. Gần 2 tỷ người không có thuốc men để chữa trị."

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve còn cho biết: nhiều loại thuốc đã không được chế biến theo công thức hay liều lượng thích hợp cho trẻ em. Do đó tại các nước nghèo, các gia đình và các nhân viên y tế đành phải liều bằng cách bẽ nhỏ các viên thuốc dành cho người lớn để chữa trị trẻ em. Tình trạng này khiến cho nhiều trẻ em bị thiệt mạng hay phải mang bệnh tật suốt đời. Chẳng hạn hiện nay có 2 triệu 1 trẻ em bị nhiễm HIV, nhưng chỉ có 38 phần trăm trong số này được chữa trị một cách đàng hoàng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page