Các Ðức giám mục Nam Hàn tổ chức

một ngày cầu nguyện và ăn chay để kêu gọi

tránh chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc

 

Các Ðức giám mục Nam Hàn tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay để kêu gọi tránh chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc.

Seoul, Nam Hàn [CWN, Fides 22/6/2010] - Các Ðức giám mục Nam Hàn tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay để kêu gọi tránh chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc.

Trước những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, các Ðức giám mục Nam Hàn đã tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay hôm 20 tháng 6 năm 2010 để kêu gọi tránh chiến tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo, Ðức cha Peter Kang, Giám mục Cheju, chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn nói rằng Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn ủng hộ và khuyến khích những nỗ lực vì hòa bình và liên đới của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài nói rằng cần phải cấp thời tìm ra những con đường đối thoại và hòa giải. Trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn vừa có lợi vừa tích cực, vì nó có thể giúp hạ giảm tình trạng căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn lo ngại về "một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra tại Bắc Hàn". Theo ngài, nếu chiến tranh xảy ra thì đây là một thảm trạng khủng khiếp.

Ðức cha Kang kêu gọi Giáo hội hoàn vũ hãy hiệp ý với các tín hữu Nam Hàn để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Hàn cho biết: hiện Caritas Nam Hàn không làm gì được để cứu trợ Bắc Hàn. Chính phủ của tổng thống Lee đã ra lệnh ngưng mọi hoạt động cứu trợ cho Bắc Hàn từ năm 2008.

Dân số Nam Hàn hiện nay là 48 triệu rưỡi người. Trong số này, Công giáo chiếm 10 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page