Vai trò của các trường và đại học

trong cuộc đối thoại giữa

Kitô giáo và Hồi giáo tại Liban

 

Vai trò của các trường và đại học trong cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại Liban.

Fatka, Liban [Asianews 21/6/2010] - Các tham dự viên của một cuộc gặp gỡ liên tôn quốc tế tại Liban nhấn mạnh đến vai trò của các trường và đại học trong cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo tại nước này.

Cuộc gặp gỡ do Sáng Hội có tên là "Oasis" tổ chức tại Dòng Mẹ của các nữ tu Thánh Gia Maronit tại Fatka, Bắc Beirut, từ ngày 19 đến 23 tháng 6 năm 2010. Với chủ đề "Giáo dục giữa niềm tin và văn hóa: kinh nghiệm về đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo". Tham dự cuộc gặp gỡ có khoảng 60 nhà lãnh đạo Kitô và Hồi giáo đến từ Á Châu, Bắc Phi, Âu Châu và Mỹ Châu.

Ðược chọn để tổ chức cuộc gặp gỡ, vì Liban là quốc gia mà tỷ lệ biết đọc biết viết được xem là cao nhứt tại Trung Ðông. Cũng tại nước này, các học sinh Kitô và Hồi giáo theo học chung một trường với nhau. Nhiều diễn giả đã nhắc lại lời của đức Gioan Phaolo II khi ngài nói rằng tự nó Liban đã là "một sứ điệp".

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, bộ trưởng thông tin Liban, ông Tarek Mitri nhắc lại rằng khi quyết định xem ngày 25 tháng 3, Lễ Truyền Tin như một ngày nghỉ lễ toàn quốc, chính phủ Liban muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo vốn được xây dựng trên lòng tôn kính đối Ðức Mẹ. Ông nhấn mạnh rằng đối thoại là một hình thức "ngoại giao" bảo đảm cho hòa bình.

Hầu hết các diễn giả khác cũng đều cho rằng, mặc dù có những khác biệt, các trường và đại học tại Liban đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối thoại, vì giúp người dân Liban học hỏi lẫn nhau xuyên qua những khác biệt về tôn giáo.

Về phần mình, Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, nói rằng chủ nghĩa cực đoan, một cách nào đó, cũng là một dấu hiệu của sự tái sinh tôn giáo trong xã hội ngày nay. Ðức hồng y ám chỉ đến các xã hội tục hóa tại Tây phương và nhấn mạnh đến chỗ đứng của tôn giáo trong việc tổ chức xã hội. Theo ngài, tôn giáo cần phải hợp tác với thế giới bằng cách quảng bá những giá trị như tình liên đới, tự do, sự khao khát hiểu biết của con người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page