Tòa thánh than phiền về

những tường thuật sai sự thật

của báo chí Balan liên quan đến

việc từ chức của một vị Tổng giám mục

 

Tòa thánh than phiền về những tường thuật sai sự thật của báo chí Balan liên quan đến việc từ chức của một vị Tổng giám mục.

Roma [CNA 21/6/2010] - Tòa thánh than phiền về những tường thuật sai sự thật của báo chí Ba Lan liên quan đến việc từ chức của một vị Tổng giám mục.

Ðược biết: hồi năm 2002, Ðức cha Juliusz Paetz, Tổng giám mục Poznan, miền Tây Balan, đã từ chức sau khi bị cáo buộc có lạm dụng tình dục một số chủng sinh trong giáo phận của ngài. Nhưng vì Giám mục này không hề bị truy tố trước pháp luật và ngài cũng không hề bị luận tội.

Hồi tuần qua, báo chí tại Balan lại loan tin rằng Tòa thánh đã phục hồi Ðức cha Paetz và người kế vị của ngài đã phản đối.

Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Bảy 19 tháng 6 năm 2010, cha Lombardi hoàn toàn bác bỏ tin trên đây. Tòa thánh giải thích rằng Tòa thánh đang cứu xét để xem Ðức cha Paetz có được phép cử hành các bí tích một cách công khai không khi được một linh mục chính xứ mời và nhứt là ngài có được phép của vị bản quyền địa phương không.

Tòa thánh khẳng định rằng đây không phải là một "sự phục hồi" chức vụ.

Ngoài ra, Thông cáo của Tòa thánh cũng trích dẫn lời của một phát ngôn viên của Tòa tổng giám mục Poznan hôm Chúa nhựt 20 tháng 6 năm 2010, theo đó Ðức cha Stanislaw Gadecki, đương kim Tổng giám mục, không hề phản đối Tòa thánh hay nộp đơn xin từ chức như báo chí Balan loan tin.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page