Giáo hội Công giáo tại Cuba

mời Ðức thánh cha viếng thăm nước này

 

Giáo hội Công giáo tại Cuba mời Ðức thánh cha viếng thăm nước này.

Havana [AFP 20/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba mời Ðức thánh cha Benedicto XVI viếng thăm nước này.

Hôm Chúa Nhựt 20 tháng 6 năm 2010, nhân dịp Ðức cha Dominque Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh kết thúc chuyến viếng thăm 5 ngày tại Cuba, Ðức hồng y Jaime Ortega, Tổng giám mục Havana đã mời Ðức thánh cha viếng thăm nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, Ðức hồng y Tổng giám mục thủ đô Havana cho biết: lúc từ giã Ðức cha Mamberti, ngài xin bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh hãy mời Ðức thánh cha đến viếng thăm Cuba.

Các Ðức giám mục Cuba mong Ðức thánh cha đến viếng thăm Cuba nhân dịp kỷ niệm 400 năm cuộc hiện ra của Ðức Mẹ mà người dân nước này kính nhớ với tước hiệu "Ðức Trinh Nữ Cobre".

Theo nhận định của Ðức hồng y Ortega, Ðức cha Mamberti rất hài lòng về chuyến viếng thăm vừa qua. Trong chuyến viếng thăm, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh đã hội kiến với chủ tịch Raul Castro về số phận của các tù nhân chính trị, sau khi một tù nhân lương tâm đã chết vì tuyệt thực hồi cuối tháng Hai năm 2010. Ông Guillermo Farinas, một ký giả tự do chuyên viết bài trên mạng, đã qua đời sau khi tuyệt thực 4 tháng liền để yêu cầu chính phủ trả tự do cho trên 10 tù nhân chính trị đang đau yếu.

Kết quả của cuộc đối thoại giữa nhà nước và Giáo hội Công giáo tại Cuba là chính phủ nước này đã trả tự do cho một tù nhân chính trị và cho di chuyển 12 người khác về các nhà tù địa phương để được gần gũi với gia đình họ.

Theo đức hồng y Ortega, chuyến viếng thăm của Ðức cha Mamberti có lợi cho người dân Cuba cũng như chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha Gioan Phaolo II hồi năm 1998.

Thật vậy, chuyến viếng thăm của đức Gioan Phaolo II đã hâm nóng lại mối quan hệ giữa Cuba và Giáo hội, vốn đã bị cắt đứt kể từ thập niên 60, sau khi chủ tịch Fidel Castro tuyên bố Cuba là một nhà nước Marxit và vô thần.

Sau chuyến viếng thăm của đức Gioan Phaolo II, 300 tù nhân chính trị và nhiều tù nhân khác đã được trả tự do.

Hôm thứ Sáu 18 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Mamberti nhận định rằng các mối quan hệ giữa nhà nước Cuba và Giáo hội Công giáo đang tiến triển một cách "rất tích cực".

Trong chuyến viếng thăm, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh cũng đã gặp gỡ với bộ trưởng ngoại giao Cuba, ông Bruno Rodriguez.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page