Các giáo phận tại Trung quốc

bế mạc Năm Linh Mục

 

Các giáo phận tại Trung quốc bế mạc Năm Linh Mục.

Trung quốc [Ucanews 17/6/2010] - Các giáo phận tại Trung Quốc bế mạc Năm Linh Mục.

Năm Linh mục tại Trung Quốc đã bế mạc bằng việc xưng tội, các bữa ăn khoãn đãi cha mẹ của các linh mục, các buổi thi thuyết giảng của các chủng sinh cũng như nhiều sinh hoạt khác.

Khoảng 2 ngàn người đã tham dự một ngày sinh hoạt tại giáo phận Wenzhou, tỉnh Zhejiang, hôm 12 tháng 6 năm 2010. Nhân dịp này, ban tổ chức đã dựng 10 tấm lều lớn làm tòa cáo giải để giúp giáo dân xưng tội.

Nhìn lại một năm qua, cha Paul Jiang Sunian, chưỡng ấn giáo phận thầm lặng Wenzhou cho biết nổi bật nhứt trong các sinh hoạt của Năm Linh Mục là 33 ngày học hỏi và tĩnh tâm dành cho các linh mục. Cha Sunian nói rằng đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ. Trong chương trình học hỏi, các linh mục đã nghe giải thích về Lá thư của Ðức Thánh Cha nhân Năm Linh Mục, cũng như tham dự một cuộc hội thảo về giáo luật liên quan đến hôn phối và tĩnh tâm. Cha cũng cho biết trong năm Linh mục, một số linh mục trong giáo phận đã hành hương đến Pháp, quê hương của thánh Gioan Maria Vianney. Ngoài ra, giáo phận cũng tổ chức nhiều hoạt động bác ái, đặc biệt là quyên góp được 26 tấn quần áo để gởi đến giúp những người vô gia cư tại Myanmar.

Tại giáo phận Hengshui, tỉnh Hebei, Ðức cha Peter Feng Sinmao đã tổ chức một bữa cơm để vinh danh các cha mẹ của các linh mục. Trong thánh lễ bế mạc Năm Linh Mục, Ðức cha Feng kêu gọi giáo dân hãy cầu nguyện và cộng tác với các linh mục trong công cuộc truyền giáo.

Riêng tại chủng viện miền ở Shijiazhuang, Năm Linh mục đã kết thúc với một cuộc thi giảng thuyết của các chủng sinh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page