Tòa thánh kêu gọi nên có những biện pháp

để giảm bớt con số phụ nữ tử vong khi sinh con

 

Tòa thánh kêu gọi nên có những biện pháp để giảm bớt con số phụ nữ tử vong khi sinh con.

Vatican [CNS 17/6/2010] - Tòa thánh kêu gọi cộng đồng thế giới hãy có những biện pháp để giảm bớt con số phụ nữ tử vong khi sinh con.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng nhân quyền ở Geneve, Thụy sĩ hôm 14 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Silvano Tomasi, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve nói rằng sự kiện vẫn còn nhiều phụ nữ trên thế giới phải tử vong khi sinh con là một điều gây sửng sốt.

Ðại diện của Tòa thánh kêu gọi cộng đồng thế giới hãy đưa ra những biện pháp hầu ngăn chận tình trạng này. Một cách đặc biệt cần giúp cho các thai phụ nhiễm HIV tại Phi Châu có đày đủ thuốc thang để chữa trị. Ngoài ra, qui định tuổi tối thiểu để lập gia đình là 18 tuổi cũng giúp hạ giảm con số phụ nữ tử vong khi sinh con.

Các chuyên gia ước tính rằng mỗi năm có từ 350 ngàn đến 500 ngàn phụ nữ trên khắp thế giới chết trong hoặc liền sau khi sinh con.

Ðức cha Tomasi ghi nhận rằng hầu hết các trường hợp tử vong vì sinh con đều xảy ra tại các nước đang phát triển. Ngài cũng nói rằng việc người mẹ tử vong khi sinh con cũng gắn liền với trẻ con chết khi chào đời. Mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 3 triệu trẻ em chết sau khi sinh một tuần lễ, 3 triệu khác chết khi chưa sinh ra và 2 triệu 3 khác chết khi chưa tròn một tuổi.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại các tổ chức của Liên hiệp quốc ở Geneve nói rằng Giáo hội Công giáo đã có một lịch sử lâu dài về việc chăm sóc cho các bà mẹ và thơ nhi, nhứt là trong các bệnh viện, nhà bảo sinh và bệnh viện nhi đồng do Giáo hội điều khiển. Giáo hội luôn đặt lên ưu tiên hàng đầu quyền của người mẹ và trẻ thơ, kể cả quyền của thai nhi.

Ngài kêu gọi các nước khi đề ra những biện pháp chống lại tử vong của các thai phụ và trẻ thơ, cần phải quan tâm đến quyền của người mẹ và trẻ em, mà quyền đầu tiên chính là quyền sống.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page