Tòa án Âu Châu yêu cầu

chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả lại một cô nhi viện

cho Tòa thượng phụ Constantinople

 

Tòa án Âu Châu yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả lại một cô nhi viện cho Tòa thượng phụ Constantinople.

Istanbul [Asianews 16/6/2010] - Tòa án Âu Châu tại Strasbourg yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ trả lại một cô nhị viện cho Tòa thượng phụ đại kết Constantinople.

Với tuyệt đại đa số phiếu, Tòa Án nhân quyền Âu Châu có trụ sở tại Strasbourg đã phán quyết rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trả lại cô nhị viện tại đảo Buyukada cho Tòa thượng phụ đại kết Constantinople. Phán quyết này chấm dứt vụ kiện cáo lâu dài giữa Tòa thượng phụ đại kết Constantinople và chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Ðược biết cô nhi viện nói trên đã được một công ty của Pháp xây cất vào năm 1898 và một gia đình Hy lạp giàu có tại Istanbul mua lại vào năm 1903. Sau đó gia đình này tặng cơ sở lại cho Tòa thượng phụ Constantinople để chăm sóc các trẻ em mồ côi. Nhưng năm 1964, cô nhi viện bị chính phủ đóng cửa và bỏ hoang.

Phán quyết của tòa án nhân quyền Âu châu đòi hỏi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải trả cô nhi viện lại cho Tòa thượng phụ một cách vô điều kiện.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page