Thánh Lễ tấn phong Giám mục phụ tá

giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất

 

 

Thánh Lễ tấn phong Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất.

Hưng Hóa, Việt Nam (15/06/2010) - Lễ tấn phong Giám mục Phụ tá giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất đã được cử hành trang nghiêm sốt sắng tại quảng trường Nhà thờ chính toà hồi 7g30 sáng ngày 15 tháng 6 năm 2010. Thánh Lễ do Ðức cha Antôn Vũ Huy Chương, giám mục giáo phận Hưng Hóa, chủ phong; giám mục phụ phong là hai Ðức cha Phụ tá tổng giáo phận Hà Nội và Saigòn.


Thánh Lễ tấn phong Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa Gioan Maria Vũ Tất.


Hiện diện trong Thánh Lễ long trọng này có khoảng 10,000 giáo dân đến từ khắp nơi trong và ngoài giáo phận, trên 200 linh mục, và đông đảo các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, tu sinh. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các đại biểu trung ương và địa phương, đến từ thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây và các tỉnh miền Tây Bắc Việt Nam.

Ðặc biệt có sự hiện diện của 26 giám mục:

- thuộc giáo tỉnh Hà Nội có Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, tổng giám mục Hà Nội, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Ðức cha Laurensô Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội, Ðức cha Cosma Hoàng Văn Ðạt, giám mục Bắc Ninh, Ðức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục Bùi Chu, Ðức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục Hải Phòng, Ðức cha Giuse Ðặng Ðức Ngân, giám mục Lạng Sơn, Ðức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Ðệ, giám mục Thái Bình, Ðức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hoá, Ðức cha Phaolô Cao Ðình Thuyên, nguyên giám mục Vinh, Ðức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục Vinh;

- thuộc giáo tỉnh Huế có Ðức cha Stêphanô Nguyễn Như Thể, tổng giám mục Huế, Ðức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Huế, Ðức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuột, Ðức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục Ðà Nẵng, Ðức cha Giuse Võ Ðức Minh, giám mục Nha Trang, Ðức cha Mathêu Nguyễn Văn Khôi, giám mục phó Quy Nhơn;

- thuộc giáo tỉnh Sài Gòn có Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, tổng giám mục Tổng Giáo Phận Saigòn, Ðức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Saigòn, Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, giám mục Bà Rịa, Ðức cha Stephanô Tri Bửu Thiên, giám mục phó Cần Thơ, Ðức cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, giám mục Mỹ Tho, Ðức cha Toma Vũ Ðình Hiệu, giám mục phụ tá Xuân Lộc.

Cuối Thánh Lễ, Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã ngỏ lời chúc mừng Ðức tân Giám mục và vui mừng đón nhận ngài làm thành viên của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Sau đó, cha Tổng Ðại diện giáo phận Hưng Hóa chúc mừng Ðức tân Giám mục. Cuối cùng Ðức tân Giám mục đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn mọi người.

Thánh Lễ kết thúc hồi 9g30 sau hai tiếng đồng hồ dưới bầu trời như có cột mây bao phủ trong một ngày hè nắng nóng. Mọi người ra về trong niềm tri ân cảm tạ những ân huệ lạ lùng Chúa đã ban cho, tiếp tục cầu nguyện cho tân Giám mục sống khẩu hiệu "sự thật trong yêu thương".

 

Ban Truyền thông Giáo Phận Hưng Hóa

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page