Các Ðức giám mục Phi luật tân chống lại

việc mở thêm các Casino tại nước này

 

Các Ðức giám mục Phi luật tân chống lại việc mở thêm các Casino tại nước này.

Manila [Asianews 15/6/2010] - Các Ðức giám mục Phi luật tân chống lại việc mở thêm các Casino tại nước này.

Mô tả các trung tâm cờ bạc như những cảnh cửa mở vào tham nhũng, 7 vị Giám mục Phi luật tân kêu gọi tổng thống tân cử, ông Noynoy Aquino, hãy ra lệnh ngưng mở thêm hai Casino mới tại hai tỉnh Pangasinang và Nuevo Ecijia. Những người có chủ trương mở sòng bạc nói rằng sẽ có thêm công ăn việc làm và giảm bớt nạn nghèo đói.

Ðức cha Socrates Villegas, Tổng giám mục Lingayen, Dagupan, nói rằng bất cứ nơi nào có Casino, thì nơi đó đều có các tệ nạn xã hội như gia tăng phạm pháp, đĩ điếm và tham nhũng. Theo Ðức cha Socrates, kiếm tiền từ sự lười biếng là một ảo tưởng và tạo ra nghèo đói. Ðức giám mục Lingayen kêu gọi tổng thống tân cử hãy cương quyết đưa ra những cuộc cải tổ thực sự chống lại nghèo đói. Ngài nói rằng các Ðức giám mục sẵn sàng hợp tác với chính phủ để tạo thêm công ăn việc làm xuyên qua các cuộc kinh doanh nhỏ.

Cờ bạc tại Phi luật tân hiện đang là một thách đố lớn đối với tổng thống tân cử. Trong chiến dịch vận động bầu cử, ông Aquino đã chú trọng đến việc bài trừ tham nhũng và nghèo đói cũng như canh tân triệt để đất nước. Dân chúng đang đặt nhiều kỳ vọng nơi ông.

Trong những năm gần đây, Giáo hội và các chính trị gia Công giáo tại nước này đã chỉ trích chính phủ của bà Arroyo vì đã đầu tư quá nhiều vào các sòng bạc và việc cờ bạc trên mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page