Kêu gọi tranh đấu

cho các tín hữu Kitô Afghanistan

 

Kêu gọi tranh đấu cho các tín hữu Kitô Afghanistan.

New Delhi, Ấn độ [Asianews 15/6/2010] - Các tín hữu Tin lành tại Ấn độ kêu gọi các tín hữu Kitô tại Ấn độ và trên toàn thế giới cầu nguyện và ủng hộ cho những người Hồi giáo Afghanistan trở lại Kitô giáo.

Ông Vijaykumar Singh, thuộc một Giáo hội Tin lành Ấn Ðộ chuyên quảng bá Kinh Thánh, đã kêu gọi các tín hữu Kitô Ấn độ và trên toàn thế giới hãy ủng hộ một nhóm người Hồi giáo Afghanistan trở lại Kitô giáo, bị kết án tử hình vì tội cải đạo hôm 31 tháng 5 năm 2010.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, ông Singh nói rằng các tín hữu Kitô trên toàn thế giới cần phải làm áp lực để chính phủ Afghanistan chấm dứt việc bắt giữ các tín hữu Kitô nói tiếng Dari và kết án tử hình họ.

Người Afghanistan xem đất nước họ như một quốc gia theo Hồi giáo một trăm phần trăm. Ðài Noorin TV, một đài truyền hình địa phương mới đây cho chiếu một cuốn phim tài liệu về những người tín hữu Kitô "chui" tại nước này. Cuốn phim đã tạo ra một làn sóng phẩn nộ: trên toàn quốc đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình đòi hỏi chính phủ phải thực thi Hiến Pháp dựa trên luật Hồi giáo Sharia để bắt giữ và xử tử những người đã cải đạo sang một tôn giáo khác. Nhiều nhà trí thức trong đó có một luật sư nói rằng giết một người Hồi giáo cải đạo sang Kitô giáo không phải là một tội ác.

Ông Waheed Omar, phát ngôn viên của tổng thống Hamid Kazai nói với các phóng viên rằng tổng thống rất quan tâm đến vấn đề này. Ông đã ra lệnh cho bộ nội vụ và cơ quan tình báo mở cuộc điều tra và đưa ra biện pháp tức khắc để ngăn ngừa hiện tượng cải đạo này.

Các phóng viên từ Afghanistan cũng đã tường thuật nhiều vụ bắt giữ trong những ngày vừa qua cũng như những vụ tra tấn nhằm nắm được danh sách của những tín hữu Kitô chui tại nước này.

Trong một lá thư, ông Obaid Christ, một thành viên của một nhóm tín hữu Kitô Afghanistan gồm khoảng 150 người hiện đang tỵ nạn tại Ấn Ðộ, viết rằng ông và các tín hữu Kitô khác buộc phải bỏ nước ra đi để bảo tồn mạng sống của ông và gia đình ông vì hiện chính phủ ra lệnh xử tử những người nào bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo.

Ông Obaid cho biết: mới đây bộ nội vụ và cơ quan tình báo Afghanistan nói trước Quốc Hội rằng đã có 4 tín hữu Kitô và một gia đình đã bị bắt giữ và bị điều tra. Ông Obaid còn nói rằng đã có 13 tổ chức không chính phủ đã bị nhận diện và cấm hoạt động. Theo ông, tên tuổi của mọi tín hữu Kitô tại Afghanistan đều được lên danh sách và cơ quan tình báo nước này muốn bắt giữ họ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page