Một linh mục quản xứ tại Gaza

lên án việc Israel chiếm đóng

các lãnh thổ Palestine

 

Một linh mục quản xứ tại Gaza lên án việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ Palestine.

Gaza [Asianews 15/6/2010] - Một linh mục quản xứ tại dải Gaza lên án việc Israel chiếm đóng các lãnh thổ Palestine và phong tỏa dải Gaza.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, cha Manawel Musallam, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza nói rằng việc Israel phong tỏa Gaza và chiếm đóng các lãnh thổ Palestine là một hành động nhục mạ đối với người Palestine cũng như khinh thường mạng sống con người.

Trong cuộc phỏng vấn, cha Musallam nhấn mạnh rằng người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Gaza là những "người đồng thuyền đồng hội" do đó đều đau khổ như nhau. Theo cha, chính phủ Israel có thể nới lỏng việc phong tỏa Gaza và giúp cho người dân vô phương tự vệ tại đây một không gian để thở.

Cha sở nhà thờ Thánh Gia nói rằng áp lực của cộng đồng quốc tế đã không thay đổi được điều gì. Cha nói: "Chúng tôi vẫn còn trong tình trạng bị chiếm đóng và chỉ khi nào tình trạng này chấm dứt thì mới mong có cải thiện".

Cha Musallam khẳng định rằng các tín hữu Kitô tại Gaza không hề bị người Hồi giáo đe dọa. Tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đều phải đối đầu với cùng một vấn đề là hành động nhục mạ của Israel. Cuộc sống của họ bị bóp nghẹt; họ sống trong tình trạng không có điện nước. Những năm bị chiếm đóng đã khiến cho vùng này hoàn toàn bị tê liệt. Cha Musallam cho biết: "Chúng tôi không thiếu lương thực, nhưng vì không có công ăn việc làm cho nên dân chúng không có tiền để mua thức ăn. Ðối với nhiều người, đây là một cuộc sống không có tương lai".

Cha sở nhà thờ Thánh Gia tại Gaza lên án chiến thuật của Israel là hành động như không hề có biên giới giữa các nước. Cha nói rằng tại Gierusalem, Israel đã sát nhập không biết bao nhiêu đất đai mà không hề nghĩ rằng thành phố cổ này cũng thuộc về người Hồi giáo và các tín hữu Kitô.

Biên giới, những người tỵ nạn Palestine và việc người Israel định cư trên lãnh thổ Palestine là những vấn đề không được giải quyết cho nên cản trở con đường hòa bình và hòa giải.

Theo cha Musallam, hòa giải tại Gaza là điều không thể có được và việc hồi cư người tỵ nạn Palestine cũng là điều vô vọng.

Là một đại diện của cộng đồng Palestine, cha Musalam cổ võ cuộc đối thoại với Israel. Tuy nhiên ngài nói rằng ngài cũng muốn thấy Israel tỏ thiện chí bằng cách bảo vệ dân chúng. Một trong những cử chỉ thiện chí đó là phải chấm dứt tình trạng phong tỏa bởi vì kinh tế tại Gaza hoàn toàn kiệt quệ. Ngài cũng mong cộng đồng thế giới hành động một cách cụ thể chứ không chỉ nói suông.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page