Israel và Tòa thánh tiếp tục thương thảo

về vấn đề tải sản của Giáo hội tại nước này

 

Israel và Tòa thánh tiếp tục thương thảo về vấn đề tải sản của Giáo hội tại nước này.

Vatican [AFP 15/6/2010] - Tòa thánh và Israel tiếp tục thương thảo về vấn đề tài sản của Giáo hội tại nước này.

Hôm thứ Ba 15 tháng 6 năm 2010, ủy ban hổn hợp Tòa thánh và Israel đã họp nhau, nhưng không đạt được một thỏa thuận nào về qui chế pháp lý và thuế khóa cho các cơ sở của Giáo hội tại Thánh Ðịa. Các cuộc thương thảo đã bắt đầu từ năm 1993.

Theo dự trù, phiên khoáng đại lần tới sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 12 năm 2010 tại Israel, trong khi đó một khóa làm việc cũng sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 7 năm 2010.

Trong một thông cáo được Tòa thánh phổ biến, Tòa thánh và Israel cho biết phiên khoáng đại của ủy ban hổn hợp đã diễn ra trong bầu khí cảm thông hổ tương.

Hai bên đã nhìn nhận có những tiến bộ trong những cuộc gặp gỡ làm việc được tổ chức theo định kỳ giữa các phiên khoáng đại.

Ðược biết ngày 30 tháng 12 năm 1993, Israel và Tòa thánh đã ký kết một thỏa ước nền tảng. Thỏa ước này đã cho phép thiết lập một ủy ban hổn hợp để giải quyết những vấn đề kinh tế và sở hữu của Giáo hội Công giáo, nhứt là tại những lãnh thổ của Palestine bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Ủy ban hổn hợp này đã không bao giờ đạt được một giải pháp nào, mặc dù đã có những cuộc gặp gỡ trong gần hai chục năm qua.

Tòa Thánh đòi hỏi Israel phải nhìn nhận hoàn toàn và đầy đủ các quyền pháp lý và di sản của các cộng đồng Công giáo tại Thánh Ðịa cũng như việc Giáo hội được miễn thuế như đã được quy định vào tháng 5 năm 1948 khi quốc gia Israel được khai sinh. Ðây là những quyền lợi của Giáo hội mà Liên Hiệp Quốc luôn đòi hỏi Israel phải tôn trọng.

Một trong những vấn đề nhậy cảm nhứt hiện nay là Nhà Tiệc Ly tại Gierusalem. Nhà này đã được xây cất trên đỉnh núi Sion. Ðây là nơi mà Kitô giáo tin rằng Chúa Giêsu đã ăn bữa tiệc ly với các môn đệ của Ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page