Ðức thánh cha kêu gọi

các nhà ngoại giao tương lai của Tòa thánh

phục vụ sự hiệp nhứt Giáo hội

 

Ðức thánh cha kêu gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa thánh phục vụ sự hiệp nhứt Giáo hội.

Vatican [CWN 14/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI kêu gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa thánh phục vụ sự hiệp nhứt của Giáo hội.

Hôm thứ Hai 14 tháng 6 năm 2010, trong bài nói chuyện với các sinh viên trường ngoại giao Tòa thánh, Ðức thánh cha nói rằng công việc của họ đòi hỏi phải dấn thân trọn vẹn cho sự hiệp nhứt trong Giáo hội.

Theo Ðức thánh cha, người đại diện của Ðức giáo hoàng phải hành động như "một chiếc cầu nối vững chắc, một kênh thông tin đáng tin cậy giữa các Giáo hội địa phương và Tòa thánh. Ðức thánh cha giải thích như sau: "Công việc của một Sứ thần Tòa thánh là phải giúp Giáo hoàng có được một cái nhìn rõ ràng về tình hình của quốc gia mình được sai đến và đồng thời, phải tôn trọng những nỗ lực của các Ðức giám mục tại nước đó." Ðức thánh cha nói rằng công việc này cần phải được thực thi không phải một cách "bàn giấy" mà bằng tình yêu sâu xa đối với Giáo hội.

Trong bài nói chuyện với các giáo sư và sinh viên tại Trường ngoại giao Tòa Thánh, Ðức thánh cha cũng nói rằng một nhà ngoại giao Tòa thánh cần phải hiện diện như một linh mục. Bổn phận chính của người đại diện Giáo hoàng không được xác định bởi "môi trường làm việc của mình, mà do Ðấng mình được mời gọi đại diện cho".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page