Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X

sẽ tiến hành phong chức linh mục

 

Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X sẽ tiến hành phong chức linh mục.

Berlin [CNS 10/6/2010] - Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X sẽ gây thêm khó khăn trong cuộc đối thoại với Tòa thánh khi quyết định tiến hành những cuộc phong chức mới.

Theo dự trù, vào ngày 26 tháng 6 năm 2010, chi nhánh của Huynh đoàn Pio X tại Ðức sẽ tiến hành phong chức cho 3 linh mục: một từ Thủy Ðiển, một từ cộng hòa Tiệp và một từ Ý.

Ðức cha Gerhard Ludwig Mueller, Giám mục Regensburg, là nơi sẽ diễn ra cuộc phong chức, nói rằng đây là một hành động thách thức ngăn cản tiến trình hòa giải với Tòa thánh.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Huynh đoàn công giáo thủ cựu Pio X là một cộng đồng không chấp nhận giáo huấn của công đồng Vatican II cũng như các Ðức giáo hoàng hậu công đồng. Năm 1988, người sáng lập Huynh đoàn là đức cố Tổng giám mục người Pháp Marcel Lefebvre đã truyền chức cho 4 giám mục mà không có phép của Tòa thánh. 4 vị giám mục bị rút phép thông công này đã được Ðức thánh cha rút lại vạ tuyệt thông dạo tháng Giêng năm 2009.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page