Các tôn giáo tại Thái Lan

kêu gọi hòa giải

 

Các tôn giáo tại Thái Lan kêu gọi hòa giải.

Bangkok [Ucanews 11/6/2010] - Các tôn giáo tại Thái Lan kêu gọi hòa giải.

Hôm 10 tháng 6 năm 2010, khoảng 600 người thuộc các tôn giáo khác nhau, trong đó có 50 người Công giáo, đã tham dự một buổi cầu nguyện liên tôn để ủng hộ chương trình hòa giải của chính phủ.

Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva đã chủ tọa buổi lễ trước khi lên truyền hình để đưa ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết.

Phát biểu trong buổi lễ, Ðức cha Francis Xavier Kiengsk Kovitvnit, Tổng giám mục Bangkok nói rằng đã đến lúc phải tái thiết và hàn gắn đất nước. Mỗi tôn giáo cần phải góp phần mang lại hòa bình cho xứ sở.

Ðức tổng giám mục Bangkok cũng đọc lời kinh hòa bình của thánh Phanxico Assisi trước mặt đại diện của Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và đạo Sikhs.

Sau buổi cầu nguyện liên tôn, thủ tướng Thái Lan đã chủ tọa một phiên họp qui tụ các nhà trí thức, đại diện các tổ chức dân sự, các chính quyền địa phương và các bộ trưởng để thảo luận về chương trình hòa giải gồm 5 điểm do chính phủ đề ra. Chương trình này đã được đề nghị sau những cuộc đụng độ kéo dài nhiều tuần lễ giữa các lực lượng chính phủ và phe chống đối khiến cho gần 90 người thiệt mạng và gần 2 ngàn người bị thương.

Chương trình hòa giải do chính phủ đưa ra loại trừ việc xử dụng hoàng gia như một khí cụ trong các cuộc xung đột chính trị. Chính phủ cũng nhìn nhận sự cần thiết phải có cải tổ để giải quyết những bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Ngoài ra, chương trình cũng đòi hỏi tính "xây dựng" của các cơ quan truyền thông và điều tra về những cuộc bạo động trong thời gian vừa qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page