Các Ðức giám mục bang Kerala, Ấn độ

cảnh cáo về những phung phí

trong các cuộc lễ

 

Các Ðức giám mục bang Kerala, Ấn độ, cảnh cáo về những phung phí trong các cuộc lễ.

Cochin, Ấn độ [CNS 11/6/2010] - Các Ðức giám mục bang Kerala, Ấn độ, cảnh cáo giáo dân về những phung phí và hình thức bề ngoài trong các cuộc lễ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS sau một phiên họp của Hội đồng Giám mục trong toàn bang, Ðức cha Andrews Thazhath, tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết: các Ðức giám mục trong bang Kerala kêu gọi dân chúng nên tiết kiệm và cử hành các cuộc lễ một cách sốt sắng hơn là chỉ chú trọng đến bề ngoài.

Với 5 triệu tín hữu, tức chiếm 19 phần trăm trong tổng số 35 triệu dân, Kerala được xem là bang có đông tín hữu Công giáo nhứt tại Ấn độ.

Sau một phiên họp từ ngày 8 đến 10 tháng 6 năm 2010, Hội đồng Giám mục thuộc nghi lễ Syro Malabar tại bang này nói rằng các cuộc lễ ngày càng chú trọng đến bên ngoài và càng có tính thương mại hơn. Dân chúng ít chú trọng đến chiều kích thiêng liêng của các cuộc lễ, mà chỉ nghĩ đến những biểu dương rầm rộ bên ngoài.

Các vị chủ chăn Giáo hội Công giáo tại bang Kerala kêu gọi người Công giáo hãy ý thức về vấn đề ô nhiễm do việc đốt pháo, nạn kẹt xe cũng như những cuộc rước kiệu rầm rộ gây ra.

Tại bang này, các cuộc biểu dương tôn giáo ngày càng hoành tráng và có tính "ganh đua": giáo xứ này tìm cách hơn giáo xứ khác trong việc trang hoàng, đốt pháo, rước xách và ca hát. Ngoài ra, các cuộc lễ cũng là dịp để chè chén say sưa.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page