Giáo hội Công giáo Cuba chào mừng

việc chính phủ cộng sản trả tự do

cho một tù nhân chính trị

 

Giáo hội Công giáo Cuba chào mừng việc chính phủ cộng sản trả tự do cho một tù nhân chính trị.

Havana [AFP 13/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba chào mừng việc chính phủ cộng sản nước này trả tự do cho một tù nhân chính trị.

Hôm Chúa nhựt 13 tháng 6 năm 2010, cha Jose Felix Perez, thư ký Hội đồng Giám mục Cuba tuyên bố rằng "việc chính phủ cộng sản Cuba trả tự do cho một tù nhân chính trị bị giam giữ từ 7 năm qua là một dấu hiệu đáng khích lệ. Ðược biết việc trả tự do này diễn ra sau cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Raul Castro và đại diện của Giáo hội Công giáo hôm 19 tháng 5 năm 2010.

Tù nhân chính trị được chính phủ Cuba trả tự do hôm thứ Bảy 12 tháng 6 năm 2010 là ông Ariel Sigler, 46 tuổi, bị giam tù từ 7 năm qua và hiện đang bị tê liệt.

Giáo hội tại Cuba hy vọng rằng chính phủ cộng sản nước này sẽ tiếp tục bày tỏ thiện chí bằng cách trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn.

Ngoài việc trả tự do cho ông Sigler, hôm thứ Bảy 12 tháng 6 năm 2010 chính quyền cộng sản Cuba cũng đã cho chuyển thêm 6 tù nhân chính trị khác về các nhà tù địa phương để họ được gần gũi với gia đình.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page