Con người là vốn duy nhứt

cần được bảo vệ

 

Con người là "vốn duy nhứt" cần được bảo vệ.

Vatican [AFP 12/6/2010] - Ðức thánh cha Benedicto XVI nói rằng con người là "vốn duy nhứt" cần được bảo vệ.

Trong cuộc tiếp kiến dành cho các tham dự viên một phiên họp của Ngân Hàng Phát Triển Hội đồng Âu Châu hôm thứ Bảy 12 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha khẳng định rằng kinh tế và tài chính không phải là một cứu cánh, mà chỉ là một dụng cụ và một phương tiện. Theo Ðức thánh cha, mục đích của kinh tế và tài chính là con người và sự phát triển toàn diện của con người. Ðây chính là vốn quý cẩn được bảo vệ.

Trong khi thế giới và Âu Châu đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng về kinh tế và tài chính cực kỳ nghiêm trọng, thì Ðức thánh cha lại cho rằng không nên giản lược cuộc khủng hoảng vào chiều kích tài chính.

Ngài cũng nhấn mạnh rằng kito giáo đã cho phép Âu Châu hiều được thế nào là tự do, trách nhiệm và đạo đức. Do đó, đẩy Kitô giáo ra bên lề xã hội, một cách cụ thể loại bỏ những biểu tượng của Kitô giáo, là tách lìa lục địa này ra khỏi cội nguồn không ngừng nuôi dưỡng nó và nhào nặn bản sắc của nó.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page