Một vị Giám mục Phi Châu nói rằng

đồng tính là một căn bệnh

do con người làm ra

 

Một vị Giám mục Phi Châu nói rằng đồng tính là một căn bệnh do con người làm ra.

Botswana, Phi Châu [CWN 10/6/2010] - Một Giám mục Phi Châu nói rằng đồng tính là một căn bệnh "mà phần lớn nguyên nhân là do con người".

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Ðức cha Valentine Tsamma Seane, một trong những gương mặt lãnh đạo trong Giáo hội tại Botswana nói rằng những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ là một phản ánh của một xã hội bệnh hoạn và đồng tính là một căn bệnh "do con người tạo ra".

Vị Giám mục này cho rằng những vụ lạm dụng tình dục trẻ em của một số linh mục là một phản ánh của sự kiện "hàng giáo sĩ xuất phát từ một xã hội bệnh hoạn sản sinh những kẻ giết người hàng loạt, những kẻ hãm hiếp và những người lạm dụng tình dục".

Biện hộ cho luật độc thân linh mục, nhưng vị Giám mục 43 tuổi này cũng nói rằng Ðức giáo hoàng có thể xét lại luật này. Tuy nhiên, ngài khẳng định rằng người phụ nữ không thể được phong chức linh mục.

Về Giáo hội tại Botwana, Ðức cha Seane cho biết Giáo hội tại nước này đang lớn mạnh cũng như tại lục địa Phi Châu nói chung. Theo ngài, một trong những lý do khiến Giáo hội phát triển là vì dân chúng đang phải đương đầu với thách đố của chủ nghĩa duy vật: họ không cảm thấy thỏa mãn với của cải vật chất. Trong hai thập niên 80 và 90, dân chúng chỉ biết tìm kiếm của cải vật chất. Nhưng nay họ nhận ra rằng của cải vật chất không thể thỏa mãn họ. Họ cũng cảm thấy bệnh hoạn cho nên tìm đến với Giáo hội.

Dân số Botswana hiện có khoảng gần 2 triệu người. Trong số này Tin Lành chiếm 67 phần trăm, Công Giáo không tới 5 phần trăm.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page