Giáo hội Công giáo Cuba hy vọng

chính phủ sẽ tỏ ra tích cực hơn nữa

đối với các tù nhân chính trị

 

Giáo hội Công giáo Cuba hy vọng chính phủ sẽ tỏ ra tích cực hơn nữa đối với các tù nhân chính trị.

Havana [AFP 10/6/2010] - Giáo hội Công giáo tại Cuba hy vọng chính phủ sẽ tỏ ra tích cực hơn nữa đối với các tù nhân chính trị.

Ðầu tháng 6 năm 2010, nhờ trung gian của Giáo hội, chính phủ cộng sản Cuba đã cho chuyển 6 tù nhân chính trị về nguyên quán của họ.

Hôm thứ Năm 10 tháng 6 năm 2010, cha Orlando Marquez, phát ngôn viên của Tòa tổng giám mục Havana nói rằng Giáo hội hy vọng chủ tịch Raul Castro sẽ tỏ ra tích cực hơn đối với số phận các tù nhân chính trị.

6 tù nhân chính trị nói trên đã bị giam giữ từ năm 2003 vì tội gọi là hợp tác với kẻ thù Hoa kỳ. Họ đã được chuyển về các trại giam gần với gia đình họ. Ðây là kết quả của cuộc thương lượng giữa chính phủ và Giáo hội hôm 19 tháng 5 năm 2010.

Hành động này của chính phủ mang lại hy vọng cho phe bất đồng chính kiến, nhứt là đối với số phận của ký giả Guillermo Farinas, 48 tuổi, người đã tuyệt thực từ hơn 3 tháng nay để yêu cầu trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong một cuộc họp báo để giới thiệu chuyến viếng thăm Cuba sắp tới của Ðức cha Dominique Mamberti, bộ trưởng ngoại giao Tòa thánh, cha Marquez bày tỏ hy vọng rằng chính phủ sẽ làm nhiều hơn nữa đối với số phận các tù nhân chính trị. Theo dự trù, Ðức cha Mamberti sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 15 đến 20 tháng 6 năm 2010.

Nhà nước cộng sản Cuba đã bị thế giới gây áp lực sau khi một tù nhân chính trị là ông Orlando Zapata, 42 tuổi, qua đời vì tuyệt thực.

Theo phe bất đồng chính kiến, hiện chế độ cộng sản Cuba đang giam giữ 200 tù nhân chính trị. Tổ chức ân xá quốc tế xem họ như tù nhân lương tâm. Nhưng nhà nước Cuba xem họ như những người lính đánh thuê nhận lương của Hoa kỳ là nước đã áp đặt cấm vận kinh tế lên Cuba từ 48 năm qua.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page