Các Ðức giám mục Âu Châu chống lại

việc thử nghiệm trên tế bào gốc

lấy từ phôi thai người

 

Các Ðức giám mục Âu Châu chống lại việc thử nghiệm trên tế bào gốc lấy từ phôi thai người.

Roma [Zenit 10/6/2010] - Các Ðức giám mục Âu Châu chống lại việc thử nghiệm trên tế bào gốc lấy từ phôi thai người.

Hội đồng các bộ trưởng trong Liên Âu sẽ chính thức thông qua một dự luật nhằm bảo vệ các thú vật bằng cách ngăn cấm việc xử dụng thú vật trong các cuộc thí nghiệm.

Các Ðức giám mục Âu Châu hoan nghênh dự luật, nhưng tái khẳng định rằng các cuộc thử nghiệm trên tế bào gốc lấy từ phôi thai người không được xem như một phương pháp để thay thế cho việc thí nghiệm trên thú vật. Ðối với các Ðức giám mục Âu Châu, xóa bỏ sự khác biệt cơ bản giữa con người và thú vật là một hành động liều lĩnh.

Trong một thông cáo mới đây, Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu Châu nói rằng các Ðức giám mục Âu Châu rất quan ngại về điều 4 trong dự luật. Ủy ban nhấn mạnh rằng "với mục đích bảo vệ súc vật, bản văn của dự luật gợi ý rằng, khi có thể, cần phải xử dụng một phương pháp hay những cuộc thí nghiệm thỏa đáng về phương diện khoa học mà không đòi hỏi phải xử dụng thú vật còn sống".

Theo Ủy ban các Hội đồng Giám mục trong cộng đồng Âu Châu, bản văn rất tổng quát trên đây có thể cho phép xử dụng các tế bào gốc lấy từ phôi thai người để thí nghiệm.

Các Ðức giám mục Âu Châu sợ rằng vì muốn bảo vệ thú vật, người ta sẽ đi đến chỗ xóa bỏ sự khác biệt giữa con người và thú vật. Các ngài yêu cầu Hội đồng các bộ trưởng Liên Âu phải minh nhiên loại bỏ những phương pháp thí nghiệm nào đòi hỏi phải hủy bỏ phôi thai người và xử dụng tế bào gốc lấy từ phôi thai người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page