Thánh Gioan Maria Vianney

được công bố là quan thầy của mọi linh mục

 

Thánh Gioan Maria Vianney được công bố là quan thầy của mọi linh mục.

Roma [Zenit 10/6/2010] - Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các cha sở, đã được Ðức thánh cha Benedicto XVI công bố là quan thầy của tất cả mọi linh mục trên toàn thế giới.

Trong những sinh hoạt nhân dịp bế mạc Năm Linh Mục để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của cha sở họ Ars, tối thứ Năm 10 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha đã tham dự cuộc canh thức cầu nguyện của các linh mục trong vương cung thánh đường thánh Phero. Và sáng thứ Sáu 11 tháng 6 năm 2010, tại quảng trường thánh Phero, Ðức thánh cha chủ sự thánh lễ để chính thức bế mạc Năm Linh Mục. Nhân dịp này, Ðức thánh cha đã công bố thánh Gioan Maria Vianney là quan thầy của tất cả mọi linh mục. Chén thánh được xử dụng trong Thánh Lễ là chính chén thánh của thánh Gioan Maria Vianney hiện đang được cất giữ tại giáo xứ Ars.

Cha sở họ Ars đã từng nói: "chức linh mục chính là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giesu". Chính vì thế mà Năm Linh Mục đã được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm 2009, nhằm Lễ Thánh Tâm và cũng là dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của thánh nhân.

Ðể nhắc lại rằng máu và nước đã vọt ra từ cạnh sườn bị đâm thâu qua của Chúa Giesu, ở đầu thánh lễ, Ðức thánh cha và 4 vị Hồng y đồng tế đã thực hiện nghi thức sám hối bằng việc rảy nước thánh. Cử chỉ này cũng nhắc lại sự cần thiết phải thanh tẩy mà Ðức thánh cha đã nhiều lần kêu gọi thực thi trong suốt Năm Linh Mục vừa qua.

Sau bài giảng của Ðức thánh cha, trên 15 ngàn linh mục đồng tế đã lập lại lời thề hứa như vẫn thường làm trong Lễ Dầu hằng năm vào mỗi thứ Năm Tuần Thánh.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Ðức thánh cha đã dâng hiến mọi linh mục trên thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Ðây là cử chỉ mà ngài cũng đã làm tại Fatima hôm 12 tháng 5 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page