Chủ nghĩa tiêu thụ và cực đoan tôn giáo

là hai tệ nạn lớn nhứt của Indonesia ngày nay

 

Chủ nghĩa tiêu thụ và cực đoan tôn giáo là hai tệ nạn lớn nhứt của Indonesia ngày nay.

Jakarta, Indonesia [Ucanews 4/6/2010] - Một linh mục Dòng Tên tại Indonesia nói rằng chủ nghĩa tiêu thụ và cực đoan tôn giáo là hai tệ nạn lớn nhứt tại nước này.

Cha Franz Magnis Suseno, giáo sư tại Phân khoa Triết thuộc trường đại học Jakarta nói rằng chủ nghĩa tiêu thụ đã xói mòn ý thức về bản sắc dân tộc. Chủ nghĩa này khiến cho người dân chỉ còn nghĩ đến mình chứ không màng đến tình hình đất nước và chính trị. Theo cha, đây là một mối nguy hiểm cho đất nước.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo tại Jakarta với chủ đề "phục hồi Indonesia" do tổ chức có tên là "Dân Chủ quốc gia" tổ chức, cha Suseno cũng cảnh cáo về chủ nghĩa tôn giáo cực đoan ngày càng lan rộng tại Indonesia.

Ngoài ra, vị linh mục Dòng Tên này cũng nói rằng nghiện ngập, thiếu kỹ luật và thái độ dửng dưng đối với các vấn đề xã hội cũng là những vấn đề lớn đối với Indonesia.

Cha Suseno lo sợ rằng Indonesia sẽ bị chia đôi, bởi vì 40 phần trăm dân số nước này mỗi ngày chỉ kiếm được một mỹ kim. Cha nói: "đất nước này sẽ không yên ổn nếu những người này bị lãng quên".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page