Các tín hữu Kitô Hongkong

cương quyết tiếp tục tưởng niệm

cuộc thảm sát Thiên An Môn

 

Các tín hữu Kitô Hongkong cương quyết tiếp tục tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Hongkong [Ucanews 4/6/2010] - Các tín hữu Kitô Hongkong cương quyết tiếp tục tưởng niệm biến cố Thiên An Môn trong những năm sắp tới.

Bà Lina Chan Lai na, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình và cầu nguyện để đánh dấu cuộc thảm sát Thiên An Môn cách đây 21 năm nói rằng các tín hữu Kitô Hongkong sẽ tiếp tục tưởng niệm biến cố này ngay cả khi bị hạn chế và kiểm soát.

Hôm 29 tháng 5 năm 2010, "Liên Minh ủng hộ các phong trào dân chủ ái quốc tại Trung Quốc" đã cho dựng lên trước một Trung Tâm thương mại ở Hongkong "Tượng Nữ Thần Dân Chủ" và một bức tượng khác dành cho các nạn nhân Thiên An Môn. Cảnh sát đã thịch thu hai bức tượng. Nhưng bị dân chúng phản đối, họ đã trả lại hai bức tượng.

Hongkong và Macau, hai cựu thuộc địa, là hai thành phố duy nhứt tại trung Quốc có thể công khai thảo luận và tưởng niệm biến cố Thiên an Môn.

Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 năm 2010, giáo phận Hongkong đã tổ chức nhiều thánh lễ tại các giáo xứ. Theo bà Chan, mỗi năm con số người tham dự thánh lễ để tưởng niệm các nạn nhân càng nhiều hơn.

Chính quyền Trung Quốc nói rằng trong biến cố Thiên an Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, chỉ có 241 người bị thiệt mạng và 7,000 người bị thương. Nhưng theo Hội Hồng Thập Tự Trung quốc con số người bị sát hại lên đến từ 2 đến 3 ngàn người.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page