Sứ điệp của Hội đồng Giám mục Pháp

nhân dịp cha Popieluszko

được tôn phong Chân Phước

 

Sứ điệp của Hội đồng Giám mục Pháp nhân dịp cha Popieluszko được tôn phong Chân Phước.

Paris [AFP 3/6/2010] - Hội đồng Giám mục Pháp gởi sứ điệp để tỏ tình hiệp thông với người Công giáo Balan nhân dịp cha Jerzy Popieluszko được tôn phong Chân Phước tại thủ đô Warsawa vào ngày Chúa Nhựt mùng 6 tháng 6 năm 2010.

Trong sứ điệp được cho công bố hôm thứ Năm mùng 3 tháng 6 năm 2010, Ðức cha Bernard Podvin, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Pháp gọi vị linh mục tử đạo Balan này là một trong "những gương mặt vĩ đại của dân tộc Balan".

Sứ điệp có đoạn viết: "Cách đây 26 năm, cha Popieluszko đã bị ném xuống dòng sông Vistula sau khi đã bị tra tấn cho đến chết. Là một phần tử gây "khó chịu" cho chế độ độc tài, vị linh mục trẻ 37 tuổi này, bạn của ông Lech Walesa và rất gần gũi với đức Gioan Phaolô II, do uy tín của mình đã trở thành một thành phần mà chế độ không thể "chịu đựng". Nhưng người ta đã không thể bóp nghẹt lương tâm của ngài. Người ta không thể trói buộc quyền bính của Giáo hội. Người ta không thể ngăn cản sự tỏa sáng của các vị tử đạo".

Theo Ðức cha Kazimierz Nycz, Tổng giám mục Warsawa, chính Ðức thánh cha Benedicto XVI đã chọn ngày giờ và địa điểm của lễ tôn phong Chân Phước cho cha Popieluszko là Lễ Mình Máu Thánh Chúa và tại quảng trường Pilsudski. Ðịa điểm này có một giá trị tượng trưng đặc biệt, bởi vì chính tại đây mà đức Gioan Phaolô II đã dâng thánh lễ trong chuyến viếng thăm quê hương đầu tiên của ngài hồi năm 1979.

Vụ án phong Chân Phước cho cha Popieluszko đã khởi sự vào tháng 5 năm 2001. Ðức thánh cha đã công bố sắc lệnh nhìn nhận cha là một vị tử đạo vào ngày 19 tháng 12 năm 2009.

Bị ám sát năm 37 tuổi, dưới mắt người Balan, cha Popieluszko là biểu tượng của cuộc chiến đấu chung vì dân chủ và của Giáo hội Công giáo chống lại một chế độ toàn trị. Cha đã từng là tuyên úy của công đoàn Ðoàn Kết và phó xứ tại giáo xứ Thánh Stanislas, Warsawa. Năm 1981, sau khi tướng Wojciech Jaruselski đàn áp công đoàn Ðoàn Kết, các thánh lễ cầu nguyện cho quê hương do cha Popieluszko khởi xướng đã củng cố người dân Balan trong cuộc tranh đấu cho dân chủ.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page