Một nhà khảo cổ học nói rằng

núi Sinai nằm tại Israel

chứ không phải tại Ai cập

 

Một nhà khảo cổ học nói rằng núi Sinai nằm tại Israel, chứ không phải tại Ai cập.

Gierusalem [Cathnews 2/6/2010] - Một nhà khảo cổ học nói rằng núi Sinai nằm tại Israel chứ không phải tại Ai cập.

Giáo sư khảo cổ học người Ý gốc Do thái Emmanuel Anati tin rằng Núi Sinai nằm trong sa mạc Negev của Israel chứ không phải trong bán đảo Sinai của Ai cập. Giáo sư Anati nói rằng Tòa thánh sẽ đón nhận ý kiến của ông.

Hôm thứ Sáu 28 tháng 5 năm 2010, giáo sư Anati đã trình bày lý thuyết mới của ông trong một cuộc hội thảo tại Chủng viện Vicenza, miền Ðông Bắc Ý.

Giáo sư Anati khẳng định: "Ðây không phải là một lý thuyết mà là một thực tế. Tôi tin chắc như thế".

Năm 2001, nhà khảo cổ học này đã cho phát hành ấn bản Anh ngữ cuốn sách của ông với tựa đề "những khám phá khảo cổ học tại Har Karkom". Trong cuốn sách, ông đưa ra luận đề như sau: Karkom, cách miệng núi lửa Ramon 25 cây số, có lẽ là ngọn núi, nơi ông Moisen đã lãnh nhận 10 giới răn, chứ không phải là miền nam Sinai, nơi hiện có tu viện thánh Catarina.

Theo giáo sư Anati, có nhiều bằng chứng khảo cổ học cho thấy rằng Núi Karkom đã từng là một linh địa cho mọi dân tộc sống trong sa mạc, chứ không riêng gì người Do thái.

Ông nói rằng lập trường của ông có thể làm cho người Ai cập phẩn nộ. Nhưng theo ông, Israel nên hãnh diện về điều này.

Ngoài ra, giáo sư Anati cũng cho rằng cuộc xuất hành do ông Moisen lãnh đạo cũng diễn ra khoảng một ngàn năm sớm hơn. Luận cứ của ông là: Nếu Sách Xuất hành là một quyển sách lịch sử chính xác, thì cuộc xuất hành đã diễn ra giữa năm 2200 và 2000 trước công nguyên.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page