Một người Phi Châu được bầu

làm bề trên tổng quyền

Dòng Truyền Giáo Phi Châu

 

Một người Phi Châu được bầu làm bề trên tổng quyền Dòng Truyền Giáo Phi Châu.

Roma [La Croix 1/6/2010] - Một người Phi châu được bầu làm bề trên tổng quyền Dòng Truyền Giáo Phi Châu, còn được gọi là "các cha Dòng trắng".

Trong tổng công hội diễn ra tại Roma từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6 năm 2010, đại diện của các cha Dòng Truyền Giáo Phi Châu đã bầu cha Richard Baawobr làm bề trên tổng quyền. Ðây là lần đầu tiên, một người Phi Châu được bầu vào chức vụ này.

Từ năm 2004, cha Baawobr, năm nay 51 tuổi, đã được bổ nhiệm làm phụ tá thứ nhứt của cha bề trên tổng quyền Gerard Chabanon, người Pháp. Cha Baawobr sẽ là bề trên tổng quyền thứ 14 của Dòng tính từ vị sáng lập là Ðức hồng y Lavigerie.

Cha Baawobr cho rằng việc ngài được bầu làm bề trên tổng quyền của Dòng phù hợp với đường hướng của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu. Cha giải thích: "Phần lớn các tu sĩ của Dòng là người Phi Châu. Tại Phi châu, ơn gọi ngày càng nhiều. Ðã đến lúc cần phải xem trọng Phi Châu". Tuy nhiên, tân bề trên tổng quyền các cha Dòng Trắng không xem việc ngài được bầu vào chức vụ này là một dấu hiệu của đoạn tuyệt. Trái lại, vẫn có sự liên tục trong nhiệm kỳ 6 năm tới. Một cách cụ thể, cha vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc đối thoại với Hồi giáo, với các tôn giáo cổ truyền của Phi Châu, các phong trào tôn giáo mới cũng như ưu tiên phục vụ những thành phần dễ bị tổn thương nhứt trong xã hội như phụ nữ, trẻ em, người di dân và tỵ nạn.

Là người Ghana, cha Baawobr đã được đào tạo và làm việc nhiều năm tại nước ngoài, nhứt là tại Pháp. Năm 2003, cha trình luận án tiến sĩ Kinh Thánh.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page