Một linh mục cựu quản nhiệm

tại Gaza lo sợ cho hòa bình thế giới

 

Một linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza lo sợ cho hòa bình thế giới.

Gaza, Israel [AFP 31/5/2010] - Một linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza lo ngại cho hòa bình thế giới sau vụ Israel tấn công vào tàu Flotilla.

Hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, nhân chuyến viếng thăm nước Pháp, cha Manuel Musallam, cựu quản nhiệm tại Gaza, khẳng định rằng nếu "Gaza gặp nguy khốn thì toàn thế giới cũng nguy khốn".

Vị linh mục này cho hãng thông tấn Pháp afp biết: sau khi một toán xung kích của Israel tấn công vào chiếc tàu, cha đã liên lạc với các người bạn tại Gaza. Những người này nói rằng họ đang sống trong lo sợ, vì Israel đã mở ra một cuộc chiến khủng khiếp chống lại họ.

Cha Musallam lo sợ sẽ có một "cuộc nỗi dậy có tính cách tôn giáo", bởi vì giáo sĩ Rael Salah, lãnh tụ của phong trào Hồi giáo tại Israel đã có mặt trên chiếc tàu và đã bị thương nặng.

Cha Musallam giải thích rằng giáo sĩ Salah là một người rất được người Hồi giáo kính trọng. Sự việc xảy ra cho ông có thể làm phát sinh những phong trào tôn giáo và một cuộc nỗi dậy có tính cách tôn giáo.

Linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza nói: "đã đến lúc phải nói với những người bạn Israel là hãy đến nói chuyện với chúng tôi một cách bình tĩnh. Chúng tôi cần được sống trong hòa bình và cần được hy vọng rằng cuộc chiến tranh bắt đầu từ thời Abraham sẽ không tiếp tục mãi".

Theo cha Musallam, nếu Israel ngăn cản tàu Flotilla tiếp tế nhân đạo cho Gaza thì vùng này sẽ gặp nguy khốn và cả thế giới cũng gặp nguy khốn. Vị linh mục này tuyên bố: "Israel phải tôn trọng luật pháp: quân đội Israel đã can thiệp khi những chiếc tàu còn đang trong hải phận quốc tế".

Linh mục cựu quản nhiệm tại Gaza kêu gọi mọi nhà thờ, mọi hội đường, mọi đền thờ cầu nguyện cho hòa bình của Israel và Palestine.

Cha Manuel Murallam hiện đang có mặt tại Pháp để tham dự những cuộc gặp gỡ vì hòa bình Trung Ðông và ra mắt cuốn sách của ngài có tựa đề "cha sở tại Gaza".

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page