Tòa thánh đau buồn và quan ngại

về vụ Israel tấn công tàu Flotilla tại Gaza

 

Tòa thánh đau buồn và quan ngại về vụ Israel tấn công tàu Flotilla tại Gaza.

Vatican [AFP 31/5/2010] - Tòa thánh đau buồn và quan ngại về vụ Israel tấn công tàu Flotilla tại Gaza.

Hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp afp, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh đã bày tỏ sự đau buồn và quan ngại của Tòa thánh về việc Israel xử dụng quân lực để tấn công vào chiếc tàu Flotilla đang cập bến để tiếp tế nhân đạo cho người Palestine tại Gaza. Kể từ khi bị dân quân Hamas kiểm soát, vùng này đã bị Israel phong tỏa để đề phòng những vụ khủng bố.

Cha Lombardi nói: "Vì có những người đã bị giết chết một cách vô ích, cho nên đây là một sự kiện vô cùng đau thương. Tòa thánh đã theo dõi vụ việc với nhiều chú ý và quan ngại".

Theo đài truyền hình số 10 của Israel, đã có 19 người bị giết chết và 26 người khác bị thương khi quân đội Israel tấn công vào chiếc tàu Flotilla.

Linh mục phát ngôn viên của Tòa thánh nói rằng Tòa thánh luôn luôn chống lại việc xử dụng bạo động, bất luận xuất phát từ đâu, bởi vì bạo động khiến cho việc tìm kiếm những giải pháp ôn hòa trở nên khó khăn hơn.

Kết thúc cuộc họp báo hôm thứ Hai 31 tháng 5 năm 2010, cha Lombardi nói rằng khi viếng thăm đảo Chypre vào ngày 4 tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ một lần nữa lập lại sứ điệp hòa bình của ngài.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page