Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ

lên án các cuộc tấn công

của những người cộng sản Maoist

 

Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ lên án các cuộc tấn công của những người cộng sản Maoist.

Kolkata, Ấn độ [Ucanews 28/5/2010] - Các nhà lãnh đạo Kitô Ấn độ lên án các cuộc tấn công của những người cộng sản Maoist.

Tưởng cũng nên nhắc lại: sáng hôm 28 tháng 5 năm 2010, một cuộc tấn công của những người cộng sản Maoist nhắm vào một chuyến xe lửa tại Tây Bengal đã làm cho gần 100 người bị thiệt mạng và 200 người bị thương.

Sư huynh Mani Mekkunnel, thuộc dòng Montfort, thư ký toàn quốc của Hội đồng các tu sĩ Ấn độ, đã lên án cuộc tấn công mà sư huynh gọi là một biểu tượng của sự độc ác của con người.

Sư huynh Mekkunnel nói: "Ðây là một dấu hiệu của bệnh hoạn và đã đến lúc cần phải đương đầu với những hành động như thế. Chính phủ cần phải tỏ ra cứng rắn trong việc đương đầu với những phần tử như thế".

Cuộc tấn công đã làm cho 13 toa xe lửa bị trật đường rày và đụng vào một chuyến xe lửa chở hàng đi ngược chiều.

Mục sư Enos Pradhan, tổng thư ký của Giáo hội Bắc Ấn Ðộ, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng sát hại dân lành không bao giờ là một phương thế để đạt mục đích của mình.

Vị mục sư này cũng nói rằng chính phủ cần phải có những biện pháp thích đáng để bảo vệ an ninh cho những vùng nhậy cảm.

Cuộc tấn công vào chuyến xe lửa nói trên chỉ diễn ra 10 ngày sau khi những người cộng sản Maoist cho nổ bom một chiếc xe buýt tại bang Chhattisgarth, miền trung Ấn độ, làm cho 35 người bị thiệt mạng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page