Các sinh viên và chủng sinh tại Roma

cầu nguyện cho các nạn nhân

của những lạm dụng tình dục

 

Các sinh viên và chủng sinh tại Roma cầu nguyện cho các nạn nhân của những lạm dụng tình dục.

Roma [AFP 29/5/2010] - Các sinh viên và chủng sinh thuộc các Ðại học Giáo hoàng tại Roma cầu nguyện nhân vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Theo tin của hãng thông tấn Ý Ansa, sáng thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010, các sinh viên và chủng sinh thuộc các Ðại học Giáo hoàng tại Roma đã tụ họp trong vương cung thánh đường thánh Pherô ở Roma để cầu nguyện trong bối cảnh những vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ.

Buổi cầu nguyện đã được đặt dưới sự chủ tọa của Ðức cha Charles Scicluna, điều tra viên chính của bộ giáo lý đức tin, đặc trách về những vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ.

Nói chuyện với hàng trăm linh mục và tu sĩ, Ðức cha Scicluna đã cảnh cáo các linh mục làm dụng tình dục trẻ em về hình phạt hỏa ngục.

Trích dẫn chú giải của một vị thánh vào thế kỷ thứ 6 về Tin Mừng theo thánh Marco, Ðức cha Scicluna nói rằng những ai đã khấn sống thánh thiện như linh mục chẳng hạn, nhưng lại "hủy hoại người khác" trong khi vai trò của mình là phải làm gương cho người khác, thì tốt hơn người đó nên ở ngoài Giáo hội.

Trong buổi cầu nguyện để "phạt tạ và cầu xin", các tham dự viên đã được mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bị các linh mục và tu sĩ lạm dụng để các vết thương của họ chóng được chữa lành và họ tìm lại được sự bình an đích thực.

Các tham dự viên cũng cầu nguyên cho các linh mục đã có hành động lạm dụng để họ nhận ra những hậu quả của lỗi lầm và chấp nhận đền bù.

Buổi cầu nguyện của các sinh viên và chủng sinh của các Ðại học Giáo hoàng ở Roma là một tiếp nối của cuộc tập họp tại quảng trường thánh Phêrô hôm 16 tháng 5 năm 2010. Ðã có khoảng 2 trăm ngàn người tập trung tại quảng trường thánh Phêrô để ủng hộ và nâng đỡ Ðức thánh cha Benedicto XVI trước làn sóng tấn công của báo chí.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page