Phát ngôn viên Tòa thánh giải thích

ý nghĩa chuyến viếng thăm đảo Chypre

 

Phát ngôn viên Tòa thánh giải thích ý nghĩa chuyến viếng thăm đảo Chypre.

Vatican [29/5/2010] - Chuyến viếng thăm từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010 của Ðức thánh cha Benedicto XVI tại đảo Chypre là một "tiếp nối lý tưởng" của chuyến viếng thăm Malta.

Sáng thứ Bảy 29 tháng 5 năm 2010, giải thích những lý do của chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha tại Chypre, cha Fededico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, nói rằng chuyến viếng thăm này tiếp nối chuyến viếng thăm tại Malta từ ngày 17 đến 18 tháng 4 năm 2010.

Phát biểu trên chương trình "Octava Dies" [ngày thứ 8] của Ðài Truyền Hình Vatican, cha Lombardi trả lời cho câu hỏi mà nhiều người đặt ra về việc Ðức thánh cha sẽ gặp gỡ với các Ðức giám mục trong vùng Trung Ðông, phát ngôn viên Tòa thánh nói rằng chỉ cần đọc lại Sách Công Vụ các Tông đồ để hiểu được ý nghĩa của chuyến viếng thăm.

Theo cha Lombardi, đảo Chypre được nhắc đến 6 lần trong Kinh Thánh. Ðảo này là quê hương của thánh tông đồ Barnaba: thánh nhân thường trở lại đây để rao giảng Tin Mừng. Ðảo cũng là nơi đã đón tiếp thánh Phaolô, thánh Marco và thánh Barnada trong chuyến đi truyền giáo đầu tiên của các ngài.

Cha Lombardi nhắc lại rằng thánh Phaolô đã trở lại đây nhiều lần. Lần cuối cùng thánh nhân đặt chân lên đảo là khi trên đường đi Roma, ngài đã bị bắt giam tại đây. Chính trong chuyến đi này mà thánh nhân bị đắm thuyền và ghé vào Malta. Ðức thánh cha đã cử hành sinh nhựt thứ 1950 khi viếng thăm Malta từ ngày 17 đến 18 tháng 4 năm 2010.

Nhắc đến việc Ðức thánh cha quyết định cho công bố Tài Liệu Làm Việc của Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Trung Ðông nhân chuyến viếng thăm Chypre, cha Lombardi giải thích rằng đảo này là một ngã tư chiến lược, văn hóa và thiêng liêng cho những ai đi đến Thánh Ðịa, cho nên cũng là một điểm gặp gỡ giữa Ðông và Tây, giữa Á Châu và Âu Châu. Do đó, chúng ta không nên ngạc nhiên khi đức Benedicto XVI đã nhận lời mời viếng thăm đảo này, bởi vì đây là một tiếp nối lý tưởng của chuyến viếng thăm Malta.

Theo cha Lombardi, chuyến viếng thăm này cũng gợi lại chuyến viếng thăm Thánh Ðịa hồi tháng 5 năm 2009.

Theo chương trình, chuyến viếng thăm đảo Chypre của Ðức thánh cha sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page