Những ơn ích thiêng liêng của việc

trưng bày tấm khăn liệm thành Torino

 

Những ơn ích thiêng liêng của việc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino.

Torino, Ý [CNA 24/5/2010] - Ðức hồng y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino, Bắc Ý, nói rằng cuộc trưng bày tấm khăn liệm thành Torino đã mang lại ơn ích thiêng liêng cho rất nhiều người.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tấm khăn liệm thành Torino đã được trưng bày cho dân chúng kính viếng từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 23 tháng 5 năm 2010. Theo ước tính, có đến trên 2 triệu một trăm ngàn người đến kính viếng.

Trong thánh lễ bế mạc cuộc trưng bày tấm khăn liệm, Ðức hồng y Tổng giám mục Torino đã suy tư về ý nghĩa của biến cố và kêu gọi những ai đã đến kính viếng tấm khăn liệm hãy cất giữ trong tâm hồn tất cả những gì mình đã thấy và đã làm cho đức tin của mình được thêm phong phú.

Mở đầu thánh lễ đồng tế cùng với nhiều Giám mục và Linh mục trong vùng Piemonte, Ðức hồng y Poletto nói rằng cuộc trưng bày được tổ chức là để cho mọi người có cơ hội đến kính viếng và cảm nhận được hồng ân được kết hiệp với những đau khổ của Chúa Kitô.

Ðược Ðài Phát Thanh Radio trích thuật, hôm thứ Bảy 22 tháng 5 năm 2010, Ðức hồng y Poletto nói với các ký giả rằng chắc chắn đã có trên hai triệu khách hành hương đã đến cầu nguyện, suy niệm, xưng tội và họ đã về nhà với một đức tin được vững mạnh hơn. Do đó, ơn ích thiêng liêng của cuộc trưng bày tấm khăn liệm là vô số.

Trong bài giảng trong thánh lễ hôm Chúa Nhựt 23 tháng 5 năm 2010, Ðức hồng y Tổng giám mục Torino nói đến kinh nghiệm thiêng liêng trong 45 ngày tấm khăn liệm được trưng bày. Ngài kêu gọi hãy cất giữ trong tâm hồn những gì mình đã thấy và đã lãnh nhận.

Trước thánh lễ bế mạc cuộc trưng bày tấm khăn liệm, mọi người đã lắng nghe sứ điệp của Ðức thánh cha Benedicto XVI, trong đó ngài cám ơn Giáo hội tại Torino vì đã tổ chức cuộc trưng bày tấm tăm liệm.

Chính Ðức thánh cha cũng đã hành hương kính viếng tấm khăn liệm hôm mùng 2 tháng 5 năm 2010.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page