Nghị viện Âu Châu lên án chủ trương

bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan

 

Nghị viện Âu Châu lên án chủ trương bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan.

Strasbourg [CWN 24/5/2010] - Nghị viện Âu Châu lên án chủ trương bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan.

Hôm 20 tháng 5 năm 2010, Nghị viện Âu Châu đã thông qua một nghị quyết lên án chủ trương bất khoan nhượng tôn giáo tại Pakistan. Nhắc lại rằng các tố cáo vi phạm luật chống phạm thượng đã dẫn đến những cuộc bạo động nhắm vào Kitô giáo tại Gojra và Korian hồi mùa hè năm 2009 khiến cho 8 người bị thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy, nghị quyết của Nghị Viện Âu Châu kêu gọi chính phủ Pakistan hãy duyệt xét lại luật chống phạm thượng và việc áp dụng luật này cũng như điều 295 C trong bộ luật hình sự của nước này. Ðây là điều khoản ra án tử hình cho bất kỳ ai phạm luật chống phạm thượng. Nghị viện Âu Châu yêu cầu nước này hãy tuân thủ các tu chính án như được Bộ trưởng về các nhóm thiểu số đề nghị.

Các nhà lập pháp Liên Âu phê bình một số khía cạnh của Hồi giáo. Nghị quyết của nghị viện Âu Châu viết rằng sự kiện các lực lượng hồi giáo cực đoan hoành hành ở biên giới Pakistan và Afghanistan khiến cho cộng đồng thế giới phải gia tăng các nỗ lực để hổ trợ công cuộc phát triển kinh tế và xã hội tại Pakistan. Tuy nhiên, nghị quyết lên án tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái, kể cả hãm hiếp, bạo hành trong gia đình và cưỡng bách hôn phối. Theo Nghị Viện Âu Châu, đây là một vấn đề nghiêm trọng mà nguyên nhân có thể là luật Hồi giáo Sharia.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page