Giáo hội tại Ý báo động

về sự giảm sút dân số tại nước này

 

Giáo hội tại Ý báo động về sự giảm sút dân số tại nước này.

Roma [AFP 24/5/2010] - Giáo hội Công giáo Ý lên tiếng báo động về tình trạng giảm sút dân số tại nước này.

Hôm thứ Hai 24 tháng 5 năm 2010, trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị thường niên của các Ðức giám mục Ý, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này, nói rằng Ý đang tiến dần sự "tự vẫn về dân số".

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cảnh báo rằng các gia đình tại nước này có ít hoặc không có con. Ngài nói rằng dân số Ý đang chết dần. Hơn một nửa các gia đình không có con và trong nửa còn lại, có nhiều gia đình chỉ có một hoặc hai con. Chỉ có 5 phẩy 1 các gia đình Ý có 3 con hay hơn mà thôi.

Hiện nước Ý đang trải qua một giai đoạn đày khó khăn về kinh tế khiến chính phủ nước này hạn chế các chi phí trong lãnh vực xã hội. Ðức hồng y Bagnasco kêu gọi: "chúng ta cần phải khẩn cấp đưa ra một chính sách hướng về con cái và chúng ta thấy cần phải yêu cầu các nhà lãnh đạo công quyền đưa ra các biện pháp khẩn cấp và dứt khoát".

Trong bài diễn văn, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng đề cập đến những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Ngài cam kết rằng Giáo hội sẽ làm hết sức để xứng đáng được giáo dân và cách riêng các bậc phụ huynh tin tưởng.

 

CV.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page